09/10/2024 - 19:22

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam khảo sát việc thực hiện Chỉ thị 43/CT-TW của Ban Bí thư tại TP Cần Thơ 

(CT) - Ngày 9-10-2024, đoàn khảo sát do Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC)/dioxin Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến khảo sát tình hình thực hiện Chỉ thị số 43/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học (CĐHH) do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam” (Chỉ thị số 43-CT/TW), tại TP Cần Thơ.

Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tiếp và làm việc với đoàn. 

TP Cần Thơ tiếp và làm việc với Ðoàn Hội NNCÐDC/dioxin Việt Nam về việc thực hiện Chỉ thị số 43/CT-TW.

Hội NNCĐDC/dioxin TP Cần Thơ hiện có 6.409 hội viên, đạt 86% tổng số nạn nhân, 2.787 nạn nhân là dân thường hưởng chính sách trợ cấp xã hội. TP Cần Thơ chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc, tạo điều kiện cho Hội NNCĐDC/dioxin thành phố hoạt động tốt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với NNCĐDC/dioxin. Thành phố vận động nguồn lực xã hội trao quà, khám chữa bệnh cấp thuốc miễn phí, trao học bổng, xe lăn, xây dựng mới 19 căn nhà Đại đoàn kết và sửa chữa 33 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là NNCĐDC... tổng trị giá trên 81,65 tỉ đồng. Giới thiệu 1.358 hộ NNCĐDC vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế gia đình...

TP Cần Thơ đề nghị Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam nghiên cứu, đề xuất Quốc hội, Chính phủ ban hành Luật về Hội quần chúng; sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành nghị định mới thay thế Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội. Đồng thời đề nghị các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, bổ sung đối tượng người trực tiếp tham gia kháng chiến hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đang mắc các bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc da cam được công nhận người kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và trợ cấp, phụ cấp hằng tháng; có chính sách, hướng dẫn hỗ trợ tạo điều kiện cho những nạn nhân mắc bệnh kéo dài hoặc nặng hơn được giám định y khoa, xác định lại tỷ lệ suy giảm khả năng lao động để nâng cao mức trợ cấp đối với nạn nhân...

Đánh giá cao nỗ lực của cả hệ thống chính trị TP Cần Thơ và các hoạt động của Hội NNCĐDC/dioxin thành phố, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính mong muốn các cấp Hội tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là công tác vận động nguồn lực xã hội chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân.

Tin, ảnh: KIM XUÂN

Chia sẻ bài viết