13/11/2009 - 08:39

Đồng chí Trương Tấn Sang:

Hội Cựu giáo chức Việt Nam phải cùng với các cấp các ngành xây dựng "xã hội học tập"

Ngày 12-11, Hội Cựu giáo chức Việt Nam đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ II (2009 - 2014) tại Hà Nội với khẩu hiệu “Đoàn kết - Chăm sóc - Trách nhiệm”. Tới dự có đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển; Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Lam... cùng cán bộ lãnh đạo các bộ, ban, ngành đoàn thể và hội viên Hội Cựu giáo chức Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định: Trong bối cảnh toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ, tri thức chính là nguồn lực cạnh tranh để đảm bảo sự phát triển bền vững của kinh tế xã hội. Đảng ta đã xác định, giáo dục và đào tạo cùng với khoa học công nghệ là nền tảng, động lực thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhiệm vụ của Hội Cựu giáo chức Việt Nam là một nhiệm vụ vẻ vang nhưng cũng rất khó khăn khi phải cùng với các cấp, các ngành đóng góp thiết thực, có hiệu quả cho sự phát triển, chấn hưng sự nghiệp giáo dục đào tạo của đất nước; xây dựng xã hội Việt Nam trở thành xã hội học tập. Đồng thời phát huy năng lực người trí thức trong cộng đồng dân cư, tham gia tích cực vào các công tác xã hội cơ sở, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học...

Giáo sư, Viện sĩ Phạm Minh Hạc, Chủ tịch Hội Cựu Giáo chức Việt Nam nhiệm kỳ I cho biết: Đại hội nhiệm kỳ II (2009 -2014) có nhiệm vụ đánh giá tình hình hoạt động của Hội, xác định nhiệm vụ của Hội với quyết tâm nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của Hội, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy truyền thống nhà giáo yêu nước, lòng tự hào dân tộc, phát huy dân chủ, đóng góp vào sự nghiệp chấn hưng giáo dục, tạo sự đồng thuận xã hội trong chiến lược đổi mới, cải cách giáo dục theo tinh thần các Nghị quyết của Trung ương Đảng. Cựu giáo chức tiếp tục đồng hành với ngành trong quá trình phát triển giáo dục và đào tạo.

Đại hội cũng thông qua Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) trên tinh thần đổi mới, phát huy dân chủ năng động sáng tạo. Đại hội đã tiến hành hiệp thương bầu ra 115 đại biểu vào Ban Chấp hành và 9 Phó Chủ tịch Hội. Đây là những đại biểu có đủ năng lực trí tuệ, sức khỏe làm đại diện cho các tỉnh, thành Hội, các học viện, đại học. Giáo sư, Viện sĩ Phạm Minh Hạc tái đắc cử làm Chủ tịch Hội Cựu Giáo chức Việt Nam nhiệm kỳ II (2009 - 2010).

NGỌC ANH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết