09/02/2026 - 06:38

Học từ những trải nghiệm về ngày Tết 

Những ngày giáp Tết, tại các trường tiểu học, phổ thông trên địa bàn TP Cần Thơ rộn ràng sắc xuân với hoa, câu đối, bánh trái cùng đông đảo học sinh trải nghiệm Tết truyền thống. Thông qua chuỗi hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Bính Ngọ 2026, các trường đã mang đến cho học sinh những trải nghiệm thực tế thú vị, trang bị kỹ năng sống, giúp các em cảm nhận sâu sắc giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. 

Học sinh Trường THPT Châu Văn Liêm trải nghiệm trưng bày thực phẩm ngày tết.  

Hòa trong không khí vui tươi đón Tết cổ truyền của dân tộc, Trường Tiểu học Ngô Quyền vừa tổ chức Ngày hội “Tết sum vầy” - Mừng Xuân Bính Ngọ 2026” với nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa dành cho học sinh. Ngày hội diễn ra sôi nổi với các hoạt động giao lưu Tết cổ truyền như trang trí lớp học mừng xuân, thi Trại Xuân - Mâm cỗ ngày Tết, trải nghiệm làm bánh dân gian, giao lưu ẩm thực truyền thống và gian hàng 0 đồng. Bên cạnh đó, hội xuân với các trò chơi dân gian được tổ chức theo từng khối lớp đã tạo không khí hào hứng, giúp học sinh rèn luyện kỹ năng, tăng cường tinh thần đoàn kết.

Đặc biệt, hoạt động “Mổ heo đất - Cùng bạn đón xuân” và trao quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã lan tỏa tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái trong toàn trường. Theo cô Mạch Lệ Xuân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Quyền, Ngày hội không chỉ mang đến niềm vui ngày Tết mà còn góp phần giáo dục học sinh gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đồng thời, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, thiết thực cho học sinh với tinh thần “Học tập - Vui chơi - Đoàn kết”; phát huy tính năng động, sáng tạo, ý thức xây dựng tập thể của học sinh, góp phần xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, tích cực.

Chung niềm vui đón chào năm mới, Liên đội tiểu học Trường Tiểu học Trần Quốc Toản tổ chức chuỗi hoạt động mừng xuân 2026. Nổi bật là hoạt động gói bánh tét theo khối lớp, giúp học sinh trực tiếp trải nghiệm nét đẹp văn hóa truyền thống ngày Tết, rèn kỹ năng làm việc nhóm và ý thức giữ gìn an toàn vệ sinh thực phẩm. Bên cạnh đó, các gian hàng được trang trí sinh động, sáng tạo, trưng bày nhiều sản phẩm thủ công, món ăn và trò chơi dân gian, tạo nên không gian chợ Tết rộn ràng, ấm áp.

Em Nguyễn Duy Khang, học sinh lớp 5, hào hứng: “Con rất thích đi chợ Tết ở trường vì có bạn bè, được ăn, được chơi và biết được nhiều món ăn ngày Tết”. Anh Nguyễn Giang Hòa, phường Ninh Kiều, cho biết: “Con tôi từng học tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản. Dù nay cháu đã lên bậc THCS nhưng đến ngày trường tổ chức chợ Tết, cháu đều xin tôi chở về trường cũ. Tôi nghĩ các hoạt động này rất có ích, giúp học sinh trải nghiệm hoạt động Tết, giáo dục tinh thần tương thân, tương ái giúp bạn khó khăn”.

Theo Ban Giám hiệu nhà trường, thông qua hội chợ xuân, nhà trường gây quỹ Đội để trao tặng 30 phần quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chuỗi hoạt động không chỉ tạo sân chơi bổ ích, vui tươi mà còn góp phần giáo dục học sinh trân trọng giá trị truyền thống, rèn kỹ năng sống và xây dựng môi trường học đường thân thiện, gắn kết.

Không chỉ 2 đơn vị trên, nhiều trường học ở Cần Thơ cũng tổ chức nhiều hoạt động mừng xuân gắn với tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ học sinh khó khăn. Đơn cử, Trường THPT Châu Văn Liêm có hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ; tổ chức cuộc thi “Trang trí khu trưng bày thực phẩm Tết” giúp cho học sinh trải nghiệm làm bánh mứt, trưng bày món ngon ngày Tết. Dự kiến, ngày 11-2-2026, trường tổ chức khai mạc Hội chợ xuân, trao quà cho học sinh khó khăn.

Còn ở Trường THCS và THPT Trần Ngọc Hoằng (xã Thới Hưng), hoạt động trồng rau, trồng hoa gây quỹ thực hiện chương trình “Nụ cười xuân” năm 2026 được tổ chức sôi nổi, ý nghĩa. Khoảng 3.000 chậu hoa vạn thọ, hàng trăm chậu hướng dương, bắp cải… do thầy cô và học sinh chăm sóc sẽ được bán dịp Tết; toàn bộ số tiền dùng để mua quà Tết tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Theo Ban Giám hiệu Trường THCS và THPT Trần Ngọc Hoằng, mô hình này được nhà trường duy trì suốt 4 năm qua. Mỗi bó rau, chậu hoa bán ra không chỉ góp thêm một phần quà Tết mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, giúp học sinh hiểu giá trị lao động, trách nhiệm cộng đồng và lòng nhân ái, để mùa xuân ấm áp hơn với những em còn khó khăn.

Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp là hoạt động giáo dục bắt buộc từ lớp 1 đến lớp 12. Ở cấp tiểu học, các hoạt động tập trung giúp học sinh khám phá, rèn luyện bản thân, phát triển mối quan hệ với bạn bè, thầy cô, gia đình và bước đầu tìm hiểu xã hội, nghề nghiệp phù hợp lứa tuổi. Ở cấp phổ thông, nội dung được mở rộng với các hoạt động xã hội, hướng đến tự nhiên và định hướng nghề nghiệp, đồng thời tiếp tục bồi dưỡng phẩm chất, năng lực cá nhân… Thời gian qua, các trường học ở TP Cần Thơ đã triển khai nhiều giải pháp đổi mới dạy học, đánh giá và quản lý giáo dục, đẩy mạnh hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo, góp phần hình thành nhân cách, kỹ năng sống, tinh thần trách nhiệm và lối sống tích cực cho học sinh. Trong đó, các hoạt động trải nghiệm ngày xuân không chỉ tạo không khí vui tươi dịp Tết mà còn là hình thức giáo dục ý nghĩa, phù hợp với mục tiêu giáo dục toàn diện.

Bài, ảnh: B.KIÊN

Chia sẻ bài viết