25/03/2008 - 09:31

Hoạt động tưởng niệm các nạn nhân chiến dịch quân sự của NATO tại Serbia

(TTXVN)- Nhân dịp tròn 9 năm kể từ ngày Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiến hành chiến dịch quân sự chống Cộng hòa Liên bang Nam Tư, tại Serbia diễn ra một loạt hoạt động tưởng niệm các nạn nhân ngày 24-3 với sự tham gia của ban lãnh đạo Serbia.

Thủ tướng Serbia Voijslav Kostunica tham dự lễ cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ không kích của NATO tại một nhà thờ ở Thủ đô Belgrade. Bộ trưởng Quốc phòng Dragan Sutanovats có cuộc gặp với các phi công tham gia bảo vệ không phận Serbia cũng như gia đình các nhân viên lực lượng phòng không đã hy sinh trong khi thực thi nhiệm vụ.

Ngày 23-3-1999, bất chấp sự phản đối gay gắt của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Tổng Thư ký NATO lúc đó Javier Solana đã thông qua quyết định phát động chiến dịch tấn công Liên bang Nam Tư.

Theo các phương tiện thông tin đại chúng địa phương, trong chiến dịch quân sự kéo dài 78 ngày này, các máy bay của NATO đã thực hiện gần 2.300 vụ không kích nhằm vào 990 cơ sở trên lãnh thổ Serbia và Montenegro, sử dụng các loại đạn chứa hợp chất phóng xạ bị cấm, chủ yếu là uranium đã làm nghèo (X-238), làm thiệt mạng khoảng ba nghìn dân thường và gần một nghìn quân nhân và cảnh sát, làm bị thương khoảng 10.000 người khác. Thiệt hại về vật chất ước tính từ 50 đến 100 tỉ USD.

Chia sẻ bài viết