Tại Hội nghị thường niên học viên, sinh viên nghiên cứu khoa học (NCKH) lần thứ V năm 2025 (Hội nghị) của Trường Ðại học Y Dược (ÐHYD) Cần Thơ, đề tài “Nghiên cứu giá trị của protein huyết tương A (PAPP-A) liên quan đến thai kỳ trong dự đoán dọa sẩy thai ở phụ nữ mang thai từ tuần 11 đến 14”, xuất sắc giành giải Nhất. Ðây là 1 trong 96 đề tài đoạt giải tại Hội nghị, góp phần minh chứng công tác NCKH không chỉ mang tính thực tiễn cao, mà còn thể hiện nỗ lực học tập, nghiên cứu của giảng viên, sinh viên.

TS.BS Trần Thái Thanh Tâm (bìa trái) trao đổi với thành viên về thông tin liên quan đến đề tài nghiên cứu khoa học.
Ðề tài “Nghiên cứu giá trị của protein huyết tương A (PAPP-A) liên quan đến thai kỳ trong dự đoán dọa sẩy thai ở phụ nữ mang thai từ tuần 11 đến 14” của nhóm tác giả đến từ Trường ÐHYD Cần Thơ gồm TS.BS Trần Thái Thanh Tâm, Phó trưởng Khoa Y, Phó trưởng Bộ môn Sinh lý (người hướng dẫn khoa học của đề tài); Ths.BS Nguyễn Hoàng Tín, giảng viên Bộ môn Sinh lý, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sinh lý học Y khoa; Ths.BS Lý Huỳnh Vĩnh Hưng; Bùi Mỹ Huyền, sinh viên năm thứ tư ngành Y khoa; và Ths Phạm Minh Hiếu, giảng viên Khoa Y, Trường ÐH Nam Cần Thơ. Ths.BS Nguyễn Hoàng Tín cho biết: Ðề tài nghiên cứu bệnh chứng được thiết kế chặt chẽ để đánh giá một trong những mối quan tâm hàng đầu hiện nay trên sức khỏe sinh sản ở phụ nữ mang thai trong ba tháng đầu.
Theo nhóm tác giả, dọa sẩy thai là một trong những vấn đề thường gặp trong tam cá nguyệt đầu tiên, ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe thể chất và tâm lý của thai phụ, cũng như kết cục thai kỳ. Việc phát hiện sớm nguy cơ dọa sảy thai có ý nghĩa quan trọng trong việc can thiệp và quản lý thai kỳ hiệu quả. Nồng độ protein huyết tương A liên quan đến thai kỳ (PAPP-A) trong tam cá nguyệt đầu tiên là một chỉ số quan trọng trong dự đoán kết quả thai kỳ trong những tháng tiếp theo… Nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát 122 thai phụ tại Bệnh viện Nguyễn Ðình Chiểu, tỉnh Bến Tre, chia thành 2 nhóm: nhóm bệnh gồm 61 thai phụ bị dọa sẩy thai và nhóm đối chứng gồm 61 thai phụ khỏe mạnh. Tất cả đều đang mang thai ở tuần thứ 11 đến 14. Sau khi phân tích kết quả cho thấy PAPP-A là một chỉ số sinh học đáng tin cậy để dự đoán sớm tình trạng dọa sẩy thai, từ đó giúp các bác sĩ lâm sàng theo dõi sát sao và can thiệp kịp thời, góp phần giảm thiểu tỷ lệ sẩy thai và cải thiện kết cục thai kỳ.
Ðể thực hiện hiệu quả đề tài, các thành viên trong nhóm phân công, phân việc cụ thể; sắp xếp thời gian học tập, làm việc phù hợp cũng như tìm hiểu, nghiên cứu các tài liệu học thuật trong và ngoài nước. Bạn Bùi Mỹ Huyền cho biết bên cạnh thuận lợi được thực hiện đề tài cùng với thầy cô, anh chị, thì khó nhất là bản thân phải cân bằng việc học tập, nghiên cứu khoa học, xử lý số liệu, tìm nguồn tài liệu chuyên sâu về sản khoa. Ðiều này đòi hỏi Mỹ Huyền trau học học tập, rèn luyện kỹ năng tiếng Anh... để có thể làm tốt đề tài này. Theo TS.BS Trần Thái Thanh Tâm, đề tài có tính thực tiễn cao và nhóm thực hiện với tinh thần nghiêm túc; có tư duy logic khi thực hiện và biết điều chỉnh lắng nghe kịp thời các góp ý. “Tôi đánh giá cao sự nỗ lực và tính chủ động của nhóm trong quá trình thực hiện đề tài này”, TS.BS Trần Thái Thanh Tâm nói.
Ngoài đạt giải Nhất tại Hội nghị của Trường ÐHYD Cần Thơ, đề tài “Nghiên cứu giá trị của protein huyết tương A (PAPP-A) liên quan đến thai kỳ trong dự đoán dọa sẩy thai ở phụ nữ mang thai từ tuần 11 đến 14” đã được duyệt đăng trên Tạp chí Sản phụ khoa lâm sàng và nghiên cứu thực nghiệm (Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology). Tạp chí được xếp hạng Q3, được lập chỉ mục trong Web of Science và Scopus, thuộc Nhà xuất bản IMR Press (Singapore). Ðề tài này còn được tham gia báo cáo tại Hội nghị Châu Á - Thái Bình Dương về Sinh sản (ASPIRE) từ ngày 1 đến 4-5-2025 tại Singapore.
Bạn Bùi Mỹ Huyền cho biết rất vui khi đề tài đạt giải cao và hơn hết bạn đã học được nhiều kiến thức, kỹ năng từ sự hỗ trợ tận tình của thầy cô, anh chị trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Ðiều tâm đắc nhất của đề tài là giúp hiểu sâu hơn về PAPP-A, dự đoán dọa sẩy thai ở sản phụ để có thể ứng dụng vào thực tế lâm sàng. “Trong quá trình thực hiện đề tài, cũng giúp tôi nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng, có thể ứng dụng tốt vào công việc học tập, làm việc sau này”, Bùi Mỹ Huyền chia sẻ.
ThS.BS Nguyễn Hoàng Tín cho biết hướng phát triển sắp tới của đề tài là cần có những nghiên cứu với cỡ mẫu lớn hơn, được thực hiện ở nhiều trung tâm lớn trên đất nước. Qua đó, nhằm đánh giá chính xác và khả năng ứng dụng rộng hơn đối với dân số chung của người Việt Nam; đánh giá tiếp tục vai trò của PAPP-A trong những giai đoạn sau 3 tháng rưỡi và 3 tháng cuối của thai kỳ.
Có thể nói, thành công của nhóm nghiên cứu không chỉ minh chứng cho tiềm năng nghiên cứu của sinh viên và giảng viên trẻ tại các trường y, mà còn mở ra hướng ứng dụng mới trong sàng lọc, dự báo và quản lý thai kỳ sớm - nghiên cứu hữu ích trong lĩnh vực sản phụ khoa.
*
* *
Hội nghị thường niên học viên, sinh viên NCKH lần thứ V năm 2025 được tổ chức vào tháng 4-2025; đây là hoạt động thường xuyên của Trường ÐHYD Cần Thơ, nhằm tổng kết, đánh giá các hoạt động NCKH và học tập của người học; đề ra phương hướng, các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và học viên. Hội nghị năm nay quy tụ 450 báo cáo khoa học - số lượng cao nhất trong 5 năm tổ chức gần đây, tập trung vào chuyên ngành cụ thể như: nội khoa, ngoại khoa, sản - nhi, răng hàm mặt, dược học, y tế công cộng… Ban Tổ chức hội nghị đã lựa chọn và trao giải cho 96 báo cáo, đề tài xuất sắc, gồm: 32 giải Nhất, 32 giải Nhì và 32 giải Ba. Theo PGS.TS Nguyễn Văn Lâm, Phó Hiệu trưởng Trường ÐHYD Cần Thơ, thời gian qua, nhà trường luôn ý thức sâu sắc trách nhiệm trong việc phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân trong khu vực, cả nước và một số quốc gia lân cận. Nhà trường cam kết tiếp tục đổi mới, hội nhập, đầu tư mạnh mẽ hơn nữa cho NCKH, xem đây là một trong những trụ cột quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo và khẳng định vị thế học thuật của nhà trường.
Bài, ảnh: B.KIÊN