27/08/2012 - 09:03

Hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết hàng tồn kho

Ông Nguyễn Xuân Hồng - Phó giám đốc Sở Công thương Long An cho biết: hiện khó khăn nhất của doanh nghiệp trong tỉnh là hàng hóa tồn kho với số lượng rất nhiều, làm ảnh hưởng đến vốn lưu động của doanh nghiệp và hiệu quả kinh doanh. Vì vậy việc cấp bách hiện nay không những đối với các doanh nghiệp, mà các cơ quan quản lý Nhà nước của tỉnh là tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Những mặt hàng tồn kho nhiều ở địa phương gồm vật liệu xây dựng; lúa, gạo, hạt điều; vải sợi, may mặc, giày dép; các mặt hàng nông sản, trong đó chủ yếu là gia súc, gia cầm. UBND tỉnh Long An giao cho Sở Công thương chủ trì cùng các ngành chức năng rà soát lại hàng hóa tồn kho của các doanh nghiệp để có giải pháp tháo gỡ khó khăn. Qua khảo sát bước đầu, ngành thấy rằng để giải quyết khó khăn hiện nay, các doanh nghiệp cần chủ động tìm kiếm đầu ra giải quyết hàng tồn kho; với sự giúp sức của chính quyền địa phương, các cơ quan quản lý Nhà nước, các ngành. Đối với những khó khăn liên quan đến cơ chế chính sách thuộc tầm của Chính phủ thì tập hợp báo cáo UBND tỉnh, trình Chính phủ cho chủ trương.

Ngoài công tác xúc tiến thương mại, tỉnh Long An cũng tăng cường tháo gỡ khó khăn cho các dự án liên quan đến tiêu thụ vật liệu xây dựng, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, thủy lợi, giao thông, y tế, giáo dục… đẩy mạnh việc tiêu thụ vật liệu xây dựng…

Về nguồn vốn, Sở Công thương sẽ cùng với các ngành làm việc với Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Thương mại trên địa bàn rà soát lại, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp có vốn vay, đáp ứng nhu cầu sản xuất. Tùy theo các mặt hàng cụ thể và trên cơ sở khảo sát, ngành có kiến nghị cụ thể theo từng nhóm mặt hàng, tham mưu cho tỉnh tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, theo tinh thần Nghị quyết số 13 của Chính phủ.

THANH BÌNH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết