01/12/2008 - 20:11

HIV/AIDS vẫn là mối đe dọa chính đối với tính mạng và sức khỏe con người

Vi-rút gây căn bệnh thế kỷ AIDS vẫn là một trong những mối đe dọa chủ yếu đối với tính mạng và sức khỏe của mọi người ở tất cả các khu vực trên hành tinh. Đó là lời cảnh báo được Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) đưa ra nhân Ngày thế giới phòng, chống HIV/AIDS (1-12). Chủ đề của Ngày thế giới phòng, chống HIV/AIDS năm nay là “Chủ động ngăn chặn AIDS, thực hiện các cam kết!”.

Theo IFRC, nếu như số người nhiễm HIV mới tại một số khu vực châu Phi không biến động, thì con số này tiếp tục tăng tại các khu vực khác, chẳng hạn như Đông Âu. Hiện nay trên thế giới có khoảng 33 triệu người sống chung với HIV.

Đặc sứ về các vấn đề HIV/AIDS của IFRC Mukesk Kapila nhấn mạnh trong tình hình hiện nay, tâm lý tự mãn về những thành tích đã đạt được trong cuộc chiến chống căn bệnh thế kỷ có thể gây hậu quả tai hại hơn chính sự lây lan của nó, vì vậy cần tăng cường các nỗ lực tập thể của cả cộng đồng thế giới trong lĩnh vực này. Các chuyên gia IFRC cũng đặc biệt quan tâm tới vấn đề chống lại bất kỳ hình thức kỳ thị nào đối với người mang HIV. Đại diện IFRC nêu rõ sự kỳ thị như vậy không thể chấp nhận được trong xã hội loài người và để xóa bỏ nó cần tiến hành công tác tuyên truyền giải thích tỉ mỉ, thường xuyên.

Tổ chức Y tế Thế giới dự báo năm 2008, số người chết vì AIDS tăng mạnh, có thể lên tới 2,2 triệu người trên toàn cầu. Kể từ khi được phát hiện năm 1981, HIV/AIDS đã cướp đi sinh mạng của hơn 25 triệu người trên thế giới.

(TTXVN)

Chia sẻ bài viết