15/11/2012 - 20:22

Hiệu quả thiết thực từ những mô hình tiết kiệm điện

Chỉ bằng những việc đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày, các gia đình có thể tiết kiệm đáng kể lượng điện năng tiêu thụ hàng tháng.

Hưởng ứng Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, TP Cần Thơ xúc tiến thực hiện tiết kiệm điện năng trong mọi tầng lớp dân cư trên địa bàn thành phố. Theo đó, từ tháng 7 đến tháng 9-2012, thành phố đã triển khai chương trình "Gia đình tiết kiệm điện" và "Tuyến phố tiết kiệm điện". Đến nay, thời gian thực hiện mô hình đã hết nhưng hiệu quả tích cực của chúng vẫn còn…

Nhằm khắc phục khó khăn do thiếu điện, đảm bảo nguồn điện ổn định, phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt, việc tiết kiệm điện năng trên địa bàn TP Cần Thơ đang được triển khai thực hiện một cách mạnh mẽ. Sở Công Thương TP Cần Thơ cùng Công ty Điện lực TP Cần Thơ với vai trò nòng cốt đã phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, các đơn vị liên quan thực hiện tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả đến các doanh nghiệp, cơ quan, người dân… để mọi người cùng tham gia thực hiện. Tháng 6 -2012, Sở Công Thương TP Cần Thơ và Công ty Điện lực TP Cần Thơ tổ chức phát động chương trình "Gia đình tiết kiệm điện" và "Tuyến phố tiết kiệm điện" thực hiện bằng hành động tiết kiệm 10% điện năng tiêu thụ sinh hoạt trong 3 tháng (7, 8, 9 năm 2012). Đây là chương trình thực hiện lần đầu tiên trên địa bàn TP Cần Thơ nhằm từng bước nâng cao nhận thức của người dân, cộng đồng và xây dựng ý thức sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả vì sự phát triển bền vững của đất nước. Chương trình cũng nhằm đưa hoạt động sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả vào cuộc sống hàng ngày của mọi gia đình và xã hội. Tại buổi lễ phát động Chương trình thi đua "Gia đình tiết kiệm điện" và "Tuyến phố Tiết kiệm điện", ông Nguyễn Minh Toại, Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ, cho rằng: Tình trạng thiếu điện đã và đang gây thiệt hại trong sản xuất và khó khăn trong đời sống hàng ngày; năng lượng hóa thạch ngày càng cạn kiệt. Thực hiện theo tinh thần tăng cường TKĐ của UBND TP Cần Thơ, Sở Công Thương phối hợp chặt chẽ với các sở, ban , ngành địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp TKĐ. Trong đó có chương trình "Gia đình tiết kiệm điện" và "Tuyến phố tiết kiệm điện" nhằm chuyển biến từ ý thức sang hành động. Tiết kiệm năng lượng nói chung và TKĐ nói riêng là việc làm thiết thực và cần được phổ biến thành phong trào sâu rộng trong nhân dân…

Mặc dù, chương trình lần đầu tiên thực hiện trên địa bàn thành phố, nhưng đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người dân với sự tham gia của 1.206 hộ dân. Trong đó, tuyến đường Nguyễn Trãi và Võ Văn Tần – Nguyễn Thái Học được chọn thực hiện "Tuyến phố tiết kiệm điện" với 338 hộ tham gia; 2 ấp tiết kiệm điện: ấp Mỹ Thuận (huyện Phong Điền) và Thạnh Lợi (huyện Vĩnh Thạnh) với 253 hộ tham gia; 3 đoàn thể trong thành phố, gồm: Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh với 615 hộ tham gia… Chị Nguyễn Thị Lan ở ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, cho biết: "Sau khi tham gia chương trình "Ấp tiết kiệm điện", tôi được hướng dẫn những cách tiết kiệm điện trong gia đình. Chỉ bằng những việc đơn giản, như: tắt hết thiết bị điện khi không sử dụng, nấu cơm trước khi ăn khoảng 15-30 phút, tủ lạnh điều chỉnh ở mức độ vừa phải… Tháng đầu tiên gia đình giảm được hơn 50.000 đồng tiền điện, mọi người rất vui và cố gắng TKĐ tối đa để tiền điện hàng tháng giảm nhiều hơn nữa!".

Chị Trần Kim Thanh ở đường Võ Văn Tần, ở quận Ninh Kiều, cho biết: "Thực hiện TKĐ trong gia đình, lợi ích trước mắt là giảm tiền điện hàng tháng. Vì vậy, gia đình tôi đã tham gia khi được triển khai thực hiện "Tuyến phố tiết kiệm điện". Gia đình thay các bóng đèn trong nhà bằng bóng đèn compact, hạn chế sử dụng các thiết bị gia dụng tốn nhiều điện, như: máy giặt, máy lạnh, bàn ủi… Bên cạnh đó, nhắc nhở các thành viên trong gia đình tắt ti-vi, đèn, quạt khi không sử dụng, hạn chế mở tủ lạnh… Kết quả, đã giảm 80.000-120.000 đồng tiền điện hàng tháng. Dù chương trình không còn triển khai, gia đình tôi vẫn sẽ tiếp tục thực hiện TKĐ trong sinh hoạt hàng ngày"…

Với sự tham gia nhiệt tình từ các hộ gia đình, sau 3 tháng triển khai chương trình thi đua "Gia đình tiết kiệm điện" và "Tuyến phố tiết kiệm điện", sản lượng điện tiết kiệm được tăng 229.033 kWh so với cùng kỳ năm 2011, tương đương gần 300 triệu đồng. Theo đó, Sở Công Thương TP Cần Thơ phối hợp với Công ty Điện lực TP Cần Thơ đã tổ chức tuyên dương khen thưởng 65 hộ gia đình tiết kiệm được hơn 10% so với lượng điện tiêu thụ hàng tháng của cùng kỳ năm 2011.

Có thể nói, sự nỗ lực của các cấp, ngành đã tạo bước đột phá chuyển biến từ nhận thức sang hành động cụ thể, thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả của người dân. Chương trình đã thuyết phục người dân bằng chính những hiệu quả rất cụ thể tại mỗi gia đình. Điều này sẽ giúp các thông điệp của chương trình lan tỏa sâu rộng hơn vào cộng đồng ngay cả khi chương trình đã kết thúc. Mỗi hành động TKĐ của từng người dân, hộ gia đình, sẽ góp phần giảm mức tiêu thụ điện năng, giảm khí thải ô nhiễm ra môi trường, tiết kiệm một phần lớn chi phí cho gia đình và quốc gia…

Bài, ảnh: T.TRINH

Chia sẻ bài viết