15/08/2018 - 14:44

Hiệu quả luân chuyển chỉ huy trưởng

Tháng 6-2018, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều đã ký quyết định luân chuyển chỉ huy trưởng ở 6 Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường. Đây là lần đầu TP Cần Thơ có sự luân chuyển cán bộ công chức Ban CHQS phường nhằm nâng cao hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

18 năm tham gia lực lượng Dân quân tự vệ (DQTV), anh Hoàng Trọng Thuận, nguyên Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường An Lạc, đã có nhiều đóng góp cho công tác quân sự, quốc phòng tại địa phương, như: xây dựng lực lượng DQTV đảm bảo theo quy định, điều động huấn luyện hằng năm đạt kết quả cao, chỉ huy lực lượng phối hợp với Công an giữ gìn an ninh trật tự đạt hiệu quả… Trong đó, anh Thuận đã phát huy vai trò tham mưu Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) phường An Lạc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Hằng năm, anh Thuận và Ban CHQS phường phối hợp với lực lượng Công an thực tốt công tác nắm nguồn thanh niên; tham mưu tổ chức xét chọn thanh niên một cách công bằng, dân chủ, công khai. Vì vậy, chất lượng thanh niên trúng tuyển NVQS ở phường An Lạc luôn cao, đảm bảo tỷ lệ chuyên môn kỹ thuật. Anh Thuận đã được Bộ Tư lệnh Quân khu 9, UBND thành phố nhiều lần khen thưởng trong phong trào “Thi đua Quyết thắng”, công tác tuyển quân…

Anh Hoàng Trọng Thuận xác nhận tạm vắng mặt tại địa phương cho một sinh viên.

Hiện nay, anh Thuận được luân chuyển về phường An Cư. Sau gần 2 tháng, anh đã làm quen với môi trường công tác mới. Bên cạnh nắm vững địa bàn, anh Thuận và Ban Chỉ huy đã khảo sát biên chế DQTV ở phường; tham mưu UBND phường tiếp tục củng cố, xây dựng lực lượng DQTV để đảm bảo biên chế Dân quân cơ động, Dân quân tại chỗ, Dân quân binh chủng. Đồng thời tiếp tục phúc tra nguồn thanh niên nhằm chuẩn bị cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019. Anh Thuận cho biết: “Hiện nay, phường An Cư đang xây dựng phường “Văn minh đô thị” nên tôi và cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS phường đang chung tay thực hiện để đạt các tiêu chuẩn, tiêu chí. Tôi sẽ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ nhằm xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện”.

Thượng tá Cao Phong, Chính trị viên Ban CHQS quận Ninh Kiều, cho biết: Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự quận Ninh Kiều về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2018, Đảng ủy – Ban CHQS quận tham mưu cho Thường trực Quận ủy, UBND quận và trao đổi thống nhất với Đảng ủy, UBND các phường về luân chuyển chức danh chỉ huy trưởng các Ban CHQS phường trên địa bàn quận. Các phường có luân chuyển cán bộ là An Lạc, An Hội, An Cư, An Nghiệp, An Phú và Tân An. Các chỉ huy trưởng được luân chuyển đều được đào tạo cơ bản ở các trường trong Quân đội, có trình độ chính trị trung cấp, có phẩm chất, năng lực trong công tác... Đồng thời được địa phương quy hoạch các chức danh chủ chốt trong nhiệm kỳ tới. Việc đổi đơn vị, địa bàn công tác nhằm giúp các chỉ huy trưởng phát huy chức trách nhiệm vụ, có bước phát triển hơn ở môi trường mới.

Thời gian qua, Đảng ủy – Ban CHQS quận thường xuyên theo dõi, giúp đỡ các chỉ huy trưởng cũng như kết hợp cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá trình độ năng lực của từng cá nhân. Các chỉ huy trưởng được luân chuyển đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đây cũng là tín hiệu tốt để tiếp tục luân chuyển chỉ huy trưởng ở Ban CHQS các phường còn lại. “Bên cạnh việc luân chuyển cán bộ, thời gian tới, Đảng ủy – Ban CHQS quận sẽ có nhiều biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng, như: đẩy mạnh tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, nhân dân về yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức… Đồng thời xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2018 và những năm tiếp theo” - Thượng tá Cao Phong cho biết.

Bài, ảnh: CHUNG CƯỜNG

Chia sẻ bài viết