25/11/2017 - 09:28

Hiếp dâm trẻ em, bị phạt 10 năm tù

(CT)- Ngày 24-11-2017, HĐXX-TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tuấn Anh (SN 1995, ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) 10 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, khoảng 14 giờ ngày 12-3-2017, Nguyễn Tuấn Anh rủ em N.T (10 tuổi) và 2 em khác cùng địa phương đi tắm ao ở khu đất thuộc khu vực 1, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều. Đến ao tắm được một lúc, em N.T đòi về nên Tuấn Anh kêu các em còn lại ở lại tắm, còn Tuấn Anh đưa em N.T về. Trên đường về, Tuấn Anh lợi dụng đường vắng, khống chế em N.T vào một căn nhà hoang để thực hiện hành vi giao cấu. Em N.T chống cự quyết liệt, Tuấn Anh không thực hiện được hành vi. Sau đó, sợ mọi người phát hiện, Tuấn Anh dẫn em N.T về nhà và hăm dọa không được nói cho ai biết nếu không sẽ bị giết. Về đến nhà em, N.T đã kể lại sự việc cho người thân biết. Biết sự việc, người nhà em N.T đến Công an phường Hưng Lợi trình báo sự việc. Đến ngày 13-3-2017, Tuấn Anh bị bắt. Tại cơ quan điều tra, Tuấn Anh đã khai nhận tất cả hành vi phạm tội.

     P.N

Chia sẻ bài viết