Hôm 20-3, hệ thống máy tính của một số ngân hàng và đài truyền hình lớn ở Hàn Quốc đã bị tê liệt hoàn toàn vì các cuộc tấn công mạng bí ẩn. Đã xuất hiện những ngờ vực ban đầu về thủ phạm đứng sau vụ việc trên, song giới chức Hàn Quốc cảnh báo thủ phạm đích thực chỉ được "vạch mặt" sau quá trình điều tra kỹ lưỡng.
Vụ tấn công mạng xảy ra vào lúc 2 giờ chiều 20-3 (giờ địa phương), đã đồng loạt đánh sập máy chủ của các kênh truyền hình YTN, MBC và KBS và các ngân hàng Shinhan, NongHyup và Jeju. Ngoài ra, ngân hàng Woori cũng là "nạn nhân" nhưng không bị thiệt hại lớn. Vào thời điểm trên, một số giao dịch của các ngân hàng đã không thể thực hiện được, trong khi đại diện các đài truyền hình cho biết không chỉ mạng máy tính bị tê liệt mà thiết bị biên tập của họ cũng không thể hoạt động được. Tuy nhiên, sau đó hơn hai giờ, các máy tính được báo cáo đã hoạt động bình thường trở lại.
 |
|
Giao dịch trên máy ATM của một số ngân hàng ở Hàn Quốc đã không thực hiện được sau vụ tấn công mạng. Ảnh: AP |
Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, trước vụ việc trên, Bộ trưởng Quốc phòng Kim Kwan-jin đã triệu tập cuộc họp an ninh khẩn và quyết định nâng báo động trong quân đội sẵn sàng trước các vụ tấn công mạng lên mức 4 trong thang cảnh báo 5 cấp. Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc cũng đã yêu cầu các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp tăng gấp 3 số lần giám sát các vụ tấn công mạng có thể xảy ra. Song song đó, Tổng thống Park Geun-hye cũng đã chỉ đạo lực lượng đặc nhiệm dân quân chính phủ điều tra các sự cố.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, mọi ánh mắt nghi vấn thủ phạm thực hiện vụ tấn công mạng đã "dồn về" CHDCND Triều Tiên, quốc gia từng bị cáo buộc tấn công mạng nhằm vào các cơ quan chính phủ cũng như các thể chế tài chính của Hàn Quốc trong những năm gần đây.
Tuy nhiên, hôm 21-3, Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc lại cho rằng những phân tích ban đầu đã nhận thấy "sự cố mạng xảy ra tại máy chủ của ngân hàng NongHyup đã bắt nguồn từ một địa chỉ IP ở Trung Quốc, nhưng danh tính cá nhân vẫn chưa được xác định rõ".
Mặc dù vậy, cảnh sát cũng như giới chức Hàn Quốc đã lập tức lên tiếng cảnh báo rằng còn quá sớm để "đổ tội" cho Triều Tiên hay Trung Quốc đứng đằng sau vụ tấn công mạng trên, đồng thời cho biết họ đang tiến hành điều tra vụ việc.
Phát biểu trước báo giới hôm 20-3, Lee Seong-won, một quan chức tại Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc nhấn mạnh: "Chúng tôi phải mất nhiều thời gian mới có thể xác định danh tính và động cơ của những đối tượng thực hiện vụ tấn công mạng trên".
Tại Seoul, giới phân tích nghi ngờ tin tặc Triều Tiên đã "rèn luyện" kỹ năng của họ ở Trung Quốc và hoạt động tại đây. Song, chưa có bằng chứng nào củng cố những suy đoán của họ về việc tin tặc Triều Tiên và Trung Quốc đã "bắt tay nhau".
Quan hệ trên Bán đảo Triều Tiên đã thực sự "nóng lên" từ sau khi Liên Hiệp Quốc tăng cường lệnh trừng phạt đối với Bình Nhưỡng xung quanh vụ thử hạt nhân lần thứ 3 của quốc gia này hồi tháng rồi, vụ việc đã dẫn đến Triều Tiên đe dọa sẽ "tấn công hạt nhân phủ đầu" nhằm vào Mỹ và Hàn Quốc.
Cuộc tấn công mạng hôm 20-3 xảy ra chỉ vài ngày sau khi Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc và Mỹ đứng sau các cuộc tấn công mạng "cao độ và dai dẳng" đối với các trang web của họ.
THANH BÌNH (Theo NYTimes, AP, Guardian)