28/09/2013 - 21:05

HĐBA LHQ thông qua nghị quyết về Syrie

Sáng 28-9 (giờ Việt Nam), tất cả 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (HĐBA LHQ) đều "giơ tay ủng hộ" (ảnh) nghị quyết yêu cầu bảo an và tiêu hủy các kho vũ khí hóa học của Syrie do Nga và Mỹ vừa đệ trình. Đây là nghị quyết đầu tiên được thông qua kể từ khi cuộc xung đột tại Syrie nổ ra hồi tháng 3-2011 và là kết quả của nhiều tuần ngoại giao căng thẳng giữa Mát-xcơ-va và Washington sau vụ tấn công bằng khí độc ở Damas hôm 21-8 vừa qua.

Ảnh: Reuters 

Nghị quyết 2118 lên án "bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất" mọi hành động sử dụng vũ khí hóa học tại Syrie, coi đây là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, đe dọa an ninh và hòa bình quốc tế. Nghị quyết quy định các ràng buộc pháp lý, theo đó yêu cầu mọi thành phần tại Syrie không sử dụng, phát triển, sản xuất, cũng như tìm mua, tàng trữ vũ khí hóa học, hoặc chuyển giao vũ khí hóa học - trực tiếp cũng như gián tiếp - cho các nhà nước khác hoặc các thực thể phi nhà nước.

Nghị quyết cũng yêu cầu Syrie tuân thủ quyết định của Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) vốn quy định tất cả vũ khí hóa học của nước này phải được đặt dưới sự kiểm soát của quốc tế vào giữa năm 2014 và các hoạt động thanh sát ở Syrie bắt đầu từ ngày 1-10. Nội dung nghị quyết không đề cập việc sử dụng sức mạnh quân sự hoặc trừng phạt Syrie, song để ngỏ khả năng tiến hành bỏ phiếu về các biện pháp trừng phạt trong tương lai nếu kế hoạch của Nga-Mỹ bị vi phạm.

Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu trên, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon gọi đây là một "nghị quyết lịch sử và là tin tốt lành mang lại hy vọng đầu tiên cho vấn đề Syrie sau một thời gian dài". Ông cũng thông báo kế hoạch tổ chức một hội nghị hòa bình quốc tế mới về Syrie vào giữa tháng 11 tới tại Genève, Thụy Sĩ. Tổng thống Mỹ Barack Obama hoan nghênh nghị quyết mới là một "chiến thắng lớn cho cộng đồng quốc tế". Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng đánh giá nghị quyết của HĐBA là một bước đột phá, song cảnh báo chính quyền Syrie sẽ phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng nếu không tuân thủ nghị quyết.

Trong khi đó, Đại sứ Syrie tại LHQ Bashar Ja'afari cho rằng nghị quyết mới bao quát hầu hết các quan ngại của Damas, nhưng nhấn mạnh các nước ủng hộ lực lượng nổi dậy cũng phải tuân thủ nghị quyết. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết nghị quyết không có điều khoản nào tự động áp đặt lệnh trừng phạt chống Syrie và bất kỳ sự vi phạm của Damas đều phải được HĐBA xem xét "cẩn thận".

P.V (TTXVN, Reuters)

Chia sẻ bài viết