07/04/2021 - 05:40

Hành xử bạo lực, trả giá đắt 

Tòa án nhân dân (TAND) các cấp vừa đưa ra xét xử một số vụ án cố ý gây thương tích với hình phạt nghiêm khắc. Nguyên nhân không đáng, chủ yếu do mâu thuẫn nhất thời trong sinh hoạt hằng ngày nhưng vì không biết kiềm chế bản thân, nóng vội, các bị cáo hành xử côn đồ, dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn, khiến người mang thương tật, kẻ vào tù, gây bao khổ lụy cho gia đình.

Bị cáo Đào Minh Chí tại phiên tòa phúc thẩm.

Bị cáo Đào Minh Chí tại phiên tòa phúc thẩm.

TAND TP Cần Thơ đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án sơ thẩm 3 năm 6 tháng tù tội cố ý gây thương tích đối với Đào Minh Chí (45 tuổi, ngụ quận Ô Môn).

Khoảng 19 giờ 30 ngày 3-8-2020, anh K (họ hàng với Chí) mở nhạc nghe, nhưng âm thanh lớn làm Chí ở nhà cạnh bên không ngủ được. Tức giận, Chí cầm đoạn tre khô đi sang nhà anh K, yêu cầu điều chỉnh âm thanh nhỏ lại nhưng anh K không đồng ý, nên xảy ra cự cãi. Chí lấy đoạn tre đánh anh K trúng vào mắt trái gây thương tích. Theo kết luận giám định, chấn thương gây lệch thủy tinh thể, hiện thị lực mắt trái đếm ngón tay 1m, tỷ lệ tổn thương cơ thể là 38%. Cuối năm 2020, TAND quận Ô Môn xử phạt mức án trên, Chí kháng cáo.

Trong phiên tòa phúc thẩm vào cuối tháng 2 vừa qua, Chí phân trần: “Hoàn cảnh bị cáo khó khăn, mẹ già bệnh tật, vợ mất, con còn nhỏ đang đi học. Trước nay bị cáo làm ruộng lo cho gia đình, nếu phải vào tù, người thân chưa biết xoay xở ra sao?”. Theo Hội đồng xét xử, mâu thuẫn không lớn, lại có họ hàng với nhau, đáng lẽ bị cáo chọn cách giải quyết đúng mực hơn thì không gây thiệt hại nghiêm trọng như vậy. Xét thấy bị cáo không cung cấp được tình tiết mới và mức án sơ thẩm là hợp lý nên tòa bác đơn. 

Hồ Văn Dực (55 tuổi, ngụ huyện Thới Lai) là anh ruột chị U. Dực không có nghề nghiệp ổn định, hay tổ chức nhậu nhẹt, mượn tiền em gái. Thấy anh mượn tiền hoài không trả mà mỗi lần đòi thì bị chửi nên chị U không cho mượn nữa khiến Dực bực tức. Ngày 29-9-2020, sau khi nhậu say, Dực kiếm chuyện chửi chị U. Cãi vã một hồi, cơn giận bốc lên, Dực lấy cây dao đâm chị U nhiều nhát. Mọi người gần đó can ngăn đưa chị U cấp cứu, còn Dực đến công an đầu thú. Chị U bị thủng ruột non, tỷ lệ tổn thương cơ thể là 62%. Đầu tháng 3, TAND huyện Thới Lai đưa vụ việc ra xét xử. Bị cáo xin mức án nhẹ để có điều kiện bù đắp cho em, chuộc lại lỗi lầm. Chị U từ một người khỏe mạnh giờ không làm việc nặng được, gia đình càng thêm khổ. Hội đồng xét xử nhận định chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà Dực dùng dao đâm em ruột, cần phải xử lý nghiêm, quyết định tuyên phạt bị cáo 7 năm tù giam để răn đe và phòng ngừa chung trong xã hội.

Trước đó, TAND quận Ninh Kiều tuyên phạt Nguyễn Tấn Hưng (22 tuổi, ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều) 10 năm tù. Chỉ vì tiếng nẹt pô xe mà Hưng dùng dao đâm người khác gây thương tích nặng, phải trả giá bằng tương lai chính mình.

Ngày 24-4-2020, anh D (ở cùng địa phương) điều khiển xe mô tô chạy trên đường, khi đến trước nơi ở của Hưng thì nẹt pô xe. Hưng cho rằng D khiêu khích mình nên rất bực tức. Đến tối hôm sau, Hưng mang theo dao bấm giấu trong người, đến nhà anh D gần đó để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn. Gặp nhau, hai bên xảy ra cự cãi, Hưng rút dao đâm nhiều nhát vào người anh D. Dù nạn nhân bỏ chạy vào nhà nhưng Hưng tiếp tục đuổi theo đâm thêm nhiều nhát nữa vào vùng bụng. Lúc này, có người thấy la lên, can ngăn nên Hưng bỏ đi. Kết luận giám định, anh D bị tổn thương cơ thể 72%... Ra tòa, Hưng bày tỏ sự hối hận, mong bị hại tha lỗi, xin mức án nhẹ để sớm làm lại cuộc đời nhưng tất cả đã muộn màng.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, hiện nay, tình hình tội phạm về trật tự xã hội diễn biến khá phức tạp, nhất là án cố ý gây thương tích. Phần lớn vụ việc nhỏ, mang tính bộc phát, liên quan văn hóa ứng xử hằng ngày, nhưng chỉ cần một bên thiếu kiềm chế sẽ gây hậu quả khó lường. Tính mạng, sức khỏe con người là vô giá, được pháp luật bảo vệ, mọi hành vi xâm phạm đều bị trừng trị thích đáng. Vì vậy, khi xảy ra xung đột, mỗi người phải bình tĩnh giải quyết dựa trên đạo đức xã hội và quy định pháp luật, đừng để trong lúc nóng giận, thiếu suy nghĩ, cư xử bạo lực, gây hại cho mình và người khác.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết