26/04/2026 - 07:17

Hàn Quốc xây dựng 10 “thành phố khởi nghiệp”

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Chính phủ Hàn Quốc đang có kế hoạch xây dựng các địa phương Daejeon, Daegu, Gwangju và Ulsan thành những “thành phố khởi nghiệp” ngay trong năm nay, hướng tới mục tiêu hình thành mạng lưới 10 thành phố khởi nghiệp trọng điểm trên toàn quốc vào nửa đầu năm 2027.

Theo kế hoạch, ngoài 4 thành phố đã được chỉ định, Chính phủ Hàn Quốc sẽ lựa chọn thêm 6 địa phương, chủ yếu ngoài các đô thị lớn, để hoàn thiện mạng lưới 10 “thành phố khởi nghiệp”. Các khu vực này sẽ được hỗ trợ phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo gắn với các ngành công nghệ và công nghiệp mũi nhọn.

Chính phủ cũng nhấn mạnh vai trò của các viện nghiên cứu và trường đại học hàng đầu như KAIST, DGIST, GIST và UNIST trong việc thúc đẩy mô hình khởi nghiệp công nghệ cao. Theo đó, Hàn Quốc sẽ xây dựng các “đại học khởi nghiệp deep tech” cùng các trung tâm đổi mới sáng tạo, nhằm đẩy mạnh thương mại hóa công nghệ từ nghiên cứu và sinh viên.

Về chính sách hỗ trợ, các doanh nghiệp khởi nghiệp tại các thành phố này có thể nhận tối đa 350 triệu won cho hoạt động thương mại hóa. Bên cạnh đó, một quỹ tăng trưởng khu vực quy mô 2.000 tỉ won (1,35 tỉ USD) sẽ được thành lập đến năm 2030 để hỗ trợ toàn bộ chuỗi phát triển từ nghiên cứu - phát triển, thương mại hóa, gọi vốn đến mở rộng thị trường. Các khu vực thử nghiệm với cơ chế pháp lý đặc thù cũng sẽ được triển khai nhằm khuyến khích ứng dụng công nghệ mới.

Ngoài ra, Chính phủ Hàn Quốc sẽ nới lỏng một số quy định nhằm tạo điều kiện cho hoạt động khởi nghiệp, như kéo dài thời gian nghỉ khởi nghiệp của giảng viên lên tối đa 7 năm và bãi bỏ giới hạn bảo lưu học tập đối với sinh viên khởi nghiệp. Các chương trình hỗ trợ toàn diện cũng được triển khai, gồm dự án “Startup của mọi người”, cuộc thi khởi nghiệp quy mô quốc gia với mức hỗ trợ lên tới 10 tỉ won, cùng quỹ tái khởi nghiệp 1.000 tỉ won nhằm khuyến khích các doanh nghiệp khởi nghiệp thất bại quay trở lại thị trường.

KHÁNH VÂN

Chia sẻ bài viết