HẠNH NGUYÊN (Theo AP, Nikkei Asia)
Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên ngày 24-10 đã bắn cảnh cáo lẫn nhau dọc biên giới trên biển trong một diễn biến gây lo ngại về những cuộc xung đột tiềm tàng sau các vụ thử vũ khí gần đây của Bình Nhưỡng.

Một tàu tuần tra của Hàn Quốc neo đậu ngoài khơi đảo Yeonpyeong. Ảnh: Reuters
Trong tuyên bố, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết hải quân nước này đã phát cảnh báo và nổ 20 phát súng cảnh cáo để xua đuổi một tàu thương mại của Triều Tiên vi phạm Ðường giới hạn phía Bắc (NLL), ranh giới trên thực tế trên biển giữa hai miền Triều Tiên, vào khoảng 3h42 sáng 24-10 (giờ địa phương).
Ðáp lại, quân đội Triều Tiên thông báo đã bắn 10 quả đạn pháo vào vùng biển phía Tây nước này (Hoàng Hải) lúc 5h15 sáng cùng ngày, “nơi chuyển động của hải quân kẻ thù bị phát hiện”. Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), một tàu hộ tống Hàn Quốc đã xâm phạm lãnh hải Triều Tiên và Bình Nhưỡng bắn 10 phát đạn từ nhiều hệ thống pháo phản lực đa nòng để “đẩy lùi tàu của đối phương một cách cương quyết”.
JCS nhấn mạnh vụ nã pháo trên của Bình Nhưỡng đã vi phạm Thỏa thuận Quân sự Toàn diện năm 2018 giữa hai bên nhằm giảm căng thẳng biên giới và gây tổn hại đến ổn định trên Bán đảo Triều Tiên. NLL từng là nguồn cơn của nhiều hành động thù địch giữa hai miền. Ðược Bộ Tư lệnh Liên Hiệp Quốc do Mỹ dẫn đầu thiết lập vào cuối Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, NLL đóng vai trò là biên giới biển trên thực tế giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Bình Nhưỡng không công nhận đường biên giới này và hai bên đã có nhiều cuộc đụng độ đẫm máu tại đây vào năm 1999, 2002 và 2009.
Mỹ, Hàn liên tục tập trận
Mỹ và Hàn Quốc đã giảm quy mô hoặc hủy các cuộc tập trận chung trong những năm gần đây để hỗ trợ chính sách ngoại giao với Triều Tiên hoặc phòng chống đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, hai quốc gia đồng minh đã nối lại hoặc mở rộng các hoạt động quân sự này kể từ khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nhậm chức hồi tháng 5, người tuyên bố sẽ thể hiện lập trường cứng rắn hơn đối với Triều Tiên.
Hồi tháng 9, một tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ (USS Ronald Reagan) đã có chuyến thăm tới cảng của Hàn Quốc lần đầu tiên trong gần 4 năm. Trong khi đó, lực lượng hải quân Mỹ, Hàn và Nhật Bản cũng tiến hành cuộc diễn tập chống tàu ngầm lần đầu trong 5 năm trên biển Nhật Bản.
Hôm qua, Hải quân Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận quy mô lớn kéo dài 4 ngày trên biển Hoàng Hải, cùng với Lục quân, Không quân, Lực lượng Bảo vệ bờ biển nước này và binh sĩ Mỹ.
Theo Hải quân Hàn Quốc, cuộc tập trận tại Hoàng Hải nhằm nâng cao các năng lực tác chiến chung và phối hợp trên biển của quân đội trước những hành động khiêu khích của kẻ thù, tập trung cải thiện khả năng của các lực lượng tác chiến đặc nhiệm hàng hải. Tham gia diễn tập về phía Hàn Quốc có hơn 20 tàu chiến, trong đó có các tàu khu trục Aegis và khinh hạm, cùng với trực thăng Apache của Lục quân và các máy bay chiến đấu F-15K và F-16 của Không quân. Trong khi về phía Mỹ tham gia tập trận có trực thăng Apache của Lục quân và máy bay A-10 của Không quân. Cuộc huấn luyện này nằm trong khuôn khổ cuộc tập trận phòng thủ thường niên Hoguk, bắt đầu từ ngày 17-10 cho đến 28-10.
Sau cuộc tập trận Hoguk, trong tuần tới, Hàn Quốc và Mỹ tiếp tục tiến hành cuộc tập trận không quân chung với quy mô lớn nhất trong khoảng 5 năm. Trong sự kiện diễn ra từ ngày 31-10 đến 4-11, Không quân Hàn Quốc sẽ huy động khoảng 140 chiến đấu cơ, bao gồm F35A và F-15, còn Mỹ sẽ triển khai 100 máy bay, bao gồm các tiêm kích tàng hình F-35B. Cuộc diễn tập nhằm giám sát năng lực hoạt động chung cũng như tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của hai nước.
Washington và Seoul đang tổ chức các cuộc tập trận với tốc độ nhanh nhất trong nhiều năm qua nhằm thể hiện khả năng sẵn sàng chiến đấu giữa lúc căng thẳng tăng cao trên Bán đảo Triều Tiên.