26/07/2011 - 08:34

Hàn Quốc “thiến” những kẻ xâm hại tình dục trẻ em

Điều luật “thiến” bằng cách bơm hóa chất vào cơ thể các đối tượng xâm hại tình dục trẻ em đã bắt đầu có hiệu lực từ ngày 24-7 vừa qua tại Hàn Quốc, và đây là quốc gia đầu tiên ở châu Á áp dụng hình phạt trên. Được Quốc hội thông qua hồi năm ngoái, đối tượng của luật này là những tên “yêu râu xanh” tấn công trẻ em dưới 16 tuổi. Hóa chất này có thể khiến cho đối tượng giảm ham muốn tình dục với thời gian tối đa lên tới 15 năm. Khoảng 100 tội phạm sẽ bị bơm hóa chất mỗi năm, chiếm 20% tổng số tội phạm tình dục ở Hàn Quốc. Bộ Tư pháp ước tính chi phí cho mỗi ca vào khoảng 5 triệu won (4.800 USD).

Trước Hàn Quốc, chỉ có 5 nước trên thế giới áp dụng hình phạt này là Mỹ, Đức, Đan Mạch, Thụy Điển và Ba Lan. Tuy nhiên, điều luật mới đang vấp phải sự phản đối mạnh từ phía những người bảo vệ quyền con người.

L.T
(Theo AsiaOne, Korea Herald)

Chia sẻ bài viết