Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 26-6 thông báo sẽ giải thể Bộ Tư lệnh Tác chiến Máy bay không người lái, đơn vị giám sát các hoạt động máy bay không người lái quân sự, đồng thời thành lập đơn vị mới là Bộ Chỉ huy Máy bay không người lái Quốc phòng, tập trung phát triển chính sách về máy bay không người lái (drone).

Binh sĩ Hàn Quốc sử dụng drone trinh sát trong quá trình huấn luyện.
Hiện tại, các chức năng vận hành drone trên tất cả các quân chủng đều tập trung tại Bộ Tư lệnh Tác chiến Máy bay không người lái (Drone Command), trong khi các chức năng xây dựng chính sách và mua sắm được phân bổ giữa Văn phòng Chính sách và Cục Quản lý Vũ khí của Bộ. Theo kế hoạch, Bộ Quốc phòng sẽ chuyển giao các chức năng vận hành cho từng quân chủng riêng lẻ - như Lục quân, Hải quân, Không quân và Thủy quân lục chiến, đồng thời hợp nhất các chức năng hoạch định chính sách và hỗ trợ về đơn vị mới - Bộ chỉ huy Máy bay không người lái Quốc phòng (Defense Drone Headquarters).
Những thay đổi nói trên được Bộ công bố trong “Chính sách phát triển máy bay không người lái quốc phòng và chống máy bay không người lái”. Bằng cách này, Hàn Quốc sẽ nhanh chóng mở rộng năng lực triển khai và chống drone, bao gồm huấn luyện 500.000 “chiến binh drone” và mua sắm hơn 20.000 drone giá rẻ dùng một lần.
Cơ quan quốc phòng giải thích rằng việc tái cấu trúc này nhằm mục đích “phát triển các khái niệm và chiến thuật vận hành drone phù hợp với đặc điểm và nhiệm vụ của từng binh chủng”. Người đứng đầu Bộ Chỉ huy Máy bay không người lái Quốc phòng sẽ là một sĩ quan cấp thiếu tướng.
“Chúng tôi sẽ nhanh chóng đưa các công nghệ tiên tiến dân sự vào quân đội, dẫn đầu các cuộc trình diễn và tích hợp lực lượng với sự hợp tác của từng binh chủng, đồng thời thúc đẩy ngành công nghiệp drone trong nước để tăng cường năng lực tổng thể của quân đội trong việc sử dụng và chống drone”, Bộ Quốc phòng tuyên bố.
Để tăng cường năng lực nói trên, Bộ có kế hoạch theo đuổi toàn diện các mục tiêu: mở rộng nhanh chóng và trên quy mô lớn lực lượng drone và chống drone, đồng thời cải thiện hệ thống mua sắm; đào tạo 500.000 quân nhân điều khiển drone và khôi phục hệ sinh thái công nghiệp drone trong nước; nâng cao năng lực vận hành drone trong tất cả các binh chủng.
Để đạt các mục tiêu, Bộ Quốc phòng sẽ mua hơn 20.000 drone giá rẻ, dùng một lần, bao gồm loại drone trinh sát tầm ngắn và các loại vũ khí bay lượn nhỏ, đồng thời thúc đẩy việc đưa vào vận hành Hệ thống Drone Bay lượn Tầm xa do Hàn Quốc sản xuất (K-LUCAS) để thực hiện các cuộc tấn công chiến lược và vô hiệu hóa hệ thống phòng không của đối phương. Ngoài ra, nước này cũng sẽ theo đuổi năng lực triển khai drone thế hệ tiếp theo, chẳng hạn như drone bay theo đàn được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI).
Trong ngắn hạn, các hệ thống chống drone cho khu vực tiền tuyến, hệ thống phản ứng bằng drone cỡ nhỏ và các thiết bị thương mại đã được chứng minh hiệu quả khác sẽ được triển khai ngay lập tức ra thực địa vào năm tới.
“Trong trung và dài hạn, chúng tôi sẽ phát triển và đưa vào vận hành các loại vũ khí năng lượng định hướng như laser và vi sóng công suất cao. Chúng tôi cũng sẽ đảm bảo có được drone đánh chặn hiệu quả về chi phí và các phương tiện khác để chống lại các mối đe dọa từ drone giá rẻ càng sớm càng tốt”, tuyên bố của Bộ Quốc phòng cho biết.
Theo Reuters, quân đội Hàn Quốc còn có kế hoạch sản xuất 110.000 drone từ nay đến năm 2029 để phân phối cho các đơn vị, như một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm tăng cường năng lực vận hành drone cũng như ứng phó với Triều Tiên.
THANH TRÚC (Theo Chosun, Reuters)