21/01/2010 - 09:07

Hàn Quốc - mô hình thành công toàn cầu

Tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Pittsburgh (Mỹ) năm ngoái, Tổng thống Lee Myung-bak (trái) đã thành công trong chiến dịch vận động các nước ủng hộ Seoul đăng cai hội nghị thượng đỉnh của nhóm này vào cuối năm nay. Ảnh: Daylife

Kỳ cuối: Tiến vào trung tâm thế giới

Hiện nay, Tổng thống Lee Myung-bak đang nỗ lực biến đoạn kết của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới thành cơ hội để quảng bá và khẳng định vị thế đang lên của Hàn Quốc.

Nhà lãnh đạo 69 tuổi này nhận thấy cơn bão suy thoái toàn cầu đã đẩy nhanh đà tuột dốc của gã khổng lồ Mỹ, song lại tạo đà cho Trung Quốc và các nền kinh tế mới nổi khác tiếp tục vươn lên. Cái ông nhắm tới là khai thác khoảng cách biệt đó với mục tiêu biến Hàn Quốc trở thành một “cường quốc mềm” toàn cầu được kính nể qua vai trò trung gian giữa các nước giàu và các nước nghèo trong các vấn đề nóng của nhân loại như biến đổi khí hậu và kiểm soát tài chính.

Đặc biệt, Tổng thống Lee đang nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận thương mại tự do toàn cầu (lâu nay bị ách tắc do sự phản đối của các nước nghèo) song vẫn bảo vệ các nước này bằng việc kêu gọi tăng cường hơn nữa cơ chế giám sát của cộng đồng quốc tế đối với hệ thống tài chính toàn cầu. Hiện nay, Hàn Quốc đang xúc tiến đàm phán về thỏa thuận thương mại tự do với một loạt nước gồm Mỹ, Liên minh châu Âu, Peru, Colombia, Canada, Úc, Trung Quốc và Nhật Bản. Song song đó, ông đang cố gắng đưa xứ Hàn trở thành thủ lãnh trong cuộc chiến khắc chế hiện tượng Trái đất ấm dần lên thông qua cam kết Hàn Quốc sẽ cắt giảm 30% lượng khí thải vào năm 2020 - một trong những mục tiêu “dữ dằn” nhất trên thế giới. Cần nói rõ hiện nay quốc gia Đông Á này chưa nằm trong diện phải cắt giảm khí thải nhiều đến thế vì theo Nghị định thư Kyoto, xứ sâm Cao Ly vẫn thuộc nhóm các nước đang phát triển.

Để đưa đất nước thoát khỏi cái bóng của các nước lớn trong khu vực - Trung Quốc, Nhật Bản và Nga, ngay từ khi mới nhậm chức (tháng 2-2008), Tổng thống Lee nhận thấy cần phải khắc họa vai trò của Hàn Quốc trên trường quốc tế bằng một chiến lược ngoại giao sâu rộng và có hệ thống. Năm đầu tiên là tăng cường bang giao với Mỹ và các nước châu Á, năm tiếp theo mở rộng hợp tác với châu Âu và năm nay nhắm tới châu Phi. Song song đó, ông đang gia tăng sự hiện diện của Hàn Quốc ở hải ngoại với việc gửi 3.000 tình nguyện viên đến châu Á và châu Phi làm nhiệm vụ hỗ trợ y tế cộng đồng và giáo dục trẻ em. Dự kiến con số này sẽ tăng lên 20.000 người vào năm 2013.

Năm ngoái, Hàn Quốc chính thức trở thành quốc gia từng nhận viện trợ quốc tế đầu tiên đứng vào hàng ngũ các nhà tài trợ toàn cầu với việc hỗ trợ 1 tỉ USD cho các nước đang phát triển. Seoul dự định sẽ nâng khoản viện trợ này lên gấp 3 lần trong 5 năm tới. Bên cạnh đó, số binh sĩ Hàn Quốc cam kết tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc sẽ tăng từ 400 năm 2009 lên 1.000 trong năm nay và sẽ hoạt động ở khoảng 10 quốc gia, bao gồm các điểm nóng như Liban và Pakistan.

Xây dựng “Thương hiệu Hàn Quốc” cũng là kế hoạch lớn mà Tổng thống Lee đang theo đuổi. Những ngày cuối năm 2009, chỉ sau 6 cuộc điện đàm với Tổng thống Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE) Khalifa bin Zayed Al Nahyan và chuyến thăm giờ chót tới quốc gia này, ông đã giúp các tập đoàn Hàn Quốc đánh bại đối thủ ở Pháp, Mỹ và Nhật Bản giành hợp đồng nước ngoài lớn nhất từ trước tới nay - trị giá 40 tỉ USD xây dựng 4 nhà máy điện hạt nhân cho UAE. Sự kiện Hàn Quốc trở thành quốc gia châu Á đầu tiên chủ trì hội nghị thượng đỉnh G20 (cuối năm nay) được xem là cơ hội vàng để ê-kíp của Tổng thống Lee quảng bá vị thế đang lên và tiềm năng trở thành quốc gia tiên tiến của Hàn Quốc. Theo đó, Seoul dự định xây dựng công viên G20, con đường G20 và tổ chức diễn đàn cho các nhà lãnh đạo trẻ thuộc 20 nền kinh tế lớn nhất hành tinh cùng chiến dịch quảng bá rầm rộ hình ảnh đất nước trên các kênh truyền hình lớn như CNN, BBC, và Internet.

Tất nhiên, giới phê bình sẽ cho rằng một hội nghị G20 diễn ra vỏn vẹn 3 ngày ở Seoul chẳng thể giúp Hàn Quốc thay đổi vận mệnh. Thế nhưng, theo Tổng thống Lee, tổ chức thành công hội nghị G20 rực rỡ mới chỉ là bước đệm hướng tới mục tiêu lớn hơn: đưa Hàn Quốc “vượt ra khỏi biên giới châu Á thẳng tiến vào trung tâm thế giới”.

LONG CHÂU
(Theo Newsweek, Korea Times)

Chia sẻ bài viết