20/04/2023 - 09:54

Hàn Quốc để ngỏ khả năng cung cấp vũ khí cho Ukraine 

HẠNH NGUYÊN

Hôm 18-4, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết nước này có thể viện trợ quân sự cho Ukraine nếu Kiev hứng chịu cuộc tấn công dân sự quy mô lớn. Phát biểu này báo hiệu sự thay đổi trong lập trường của Hàn Quốc chống lại việc gửi vũ khí sát thương cho Ukraine.

Tổng thống Yoon Suk-yeol trả lời phỏng vấn Reuters ngày 18-4. Ảnh: Reuters

Tổng thống Yoon cho rằng Chính phủ Hàn Quốc đang tìm cách giúp bảo vệ và tái thiết Ukraine, giống như cách đất nước của ông nhận được hỗ trợ quốc tế trong chiến tranh Triều Tiên giai đoạn 1950-1953. “Nếu có một tình huống mà cộng đồng quốc tế không thể tha thứ, chẳng hạn bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào nhằm vào thường dân, thảm sát hoặc vi phạm nghiêm trọng luật chiến tranh, chúng tôi khó có thể chỉ hỗ trợ nhân đạo hoặc tài chính”, ông Yoon nói trong cuộc phỏng vấn với Hãng tin Reuters ngày 18-4.

Tổng thống Yoon tuyên bố Hàn Quốc không đặt ra giới hạn về mức độ hỗ trợ cho Ukraine. Dù vậy, ông cho biết sẽ xét đến quan hệ giữa Hàn Quốc và các bên tham chiến, cùng những diễn biến trên chiến trường để đưa ra biện pháp phù hợp nhất.

Đây là lần đầu tiên Seoul đề cập đến khả năng cung cấp vũ khí cho Ukraine, hơn 1 năm sau khi loại trừ khả năng viện trợ sát thương cho Kiev. Phương Tây trước đó đã nhiều lần kêu gọi Hàn Quốc viện trợ vũ khí cho Ukraine nhưng Tổng thống Yoon hồi đầu tháng 4 tái khẳng định chính sách của Seoul cấm cung cấp vũ khí cho các quốc gia có xung đột. Seoul lâu nay cố gắng tránh đối đầu với Mát-xcơ-va do các công ty Hàn Quốc đang hoạt động ở Nga và ảnh hưởng nhất định của Nga đối với CHDCND Triều Tiên, bất chấp áp lực ngày càng tăng từ phương Tây.

Vấn đề viện trợ vũ khí đã trở thành đề tài nóng gần đây sau khi tài liệu mật bị rò rỉ của Lầu Năm Góc cho thấy tình báo Mỹ có thể đang do thám các cuộc thảo luận của Hàn Quốc về việc cung cấp đạn dược cho Ukraine.

Bình luận trên được đưa ra trước thềm chuyến thăm Mỹ của nhà lãnh đạo Hàn Quốc vào tuần tới nhân kỷ niệm 70 năm hai nước thiết lập liên minh. Hàn Quốc là một đồng minh quan trọng của Mỹ và là nhà sản xuất đạn pháo lớn. Báo DongA Ilbo của Hàn Quốc tuần rồi đưa tin Seoul quyết định cho Washington mượn 500.000 viên đạn pháo 155mm thay vì bán để giảm thiểu khả năng chúng được dùng trong xung đột Nga - Ukraine. Được biết, 500.000 quả đạn nói trên sẽ bổ sung cho kho dự trữ của quân đội Mỹ. Năm ngoái, Mỹ từng mua 100.000 viên đạn pháo từ Hàn Quốc.

Tổng thống Yoon cho biết, tại hội nghị thượng đỉnh với người đồng cấp Mỹ Joe Biden sắp tới, ông sẽ tìm kiếm “kết quả hữu hình” đối với nỗ lực của các đồng minh nhằm cải thiện cách phản ứng trước các mối đe dọa gia tăng từ Triều Tiên, quốc gia liên tục thử nghiệm quân sự và phóng tên lửa đạn đạo thời gian gần đây.

 

Chia sẻ bài viết