29/05/2010 - 08:47

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2010

Hạn chế việc phân công nhiều tỉnh chấm thi 1 tỉnh

* 98 học sinh thi tốt nghiệp THCS bằng tiếng Pháp

(Chinhphu.vn-CT)- Trong việc phân công chấm chéo bài thi tự luận kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu không chấm tráo đổi qua lại 2 tỉnh với nhau, hạn chế tối đa việc phân công nhiều tỉnh chấm cho 1 tỉnh. Gửi yêu cầu đến các Sở Giáo dục và Đào tạo, Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý việc đảm bảo tuyến đường vận chuyển bài thi thuận tiện; quãng đường vận chuyển bài thi không quá xa; số lượng bài chuyển đổi không vượt quá nhiều khả năng của tỉnh nhận bài chấm.

Theo phương án phân công chấm chéo bài thi tự luận kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2010 của Bộ, bài thi của Hà Nội được chia cho 5 đơn vị chấm là Bắc Giang 2, Hà Nam, Phú Thọ 1, Thái Bình, Vĩnh Phúc. Bài thi của TP Hồ Chí Minh cũng do 5 đơn vị chấm là Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Long An, Tây Ninh, Vĩnh Long.

Bộ Giáo dục và Đào tạo phân công, tỉnh Đồng Tháp sẽ chấm cho tỉnh An Giang, Quảng Ninh sẽ chấm cho Bắc Ninh, Cần Thơ chấm cho Bến Tre...

Theo kế hoạch, từ ngày 2-4/6, các tỉnh, thành trong khu vực sẽ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc theo cụm trường.

* Ngày 28-5-2010, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THCS bằng tiếng Pháp dành cho học sinh đang theo học Chương trình tăng cường tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp. Có 98 thí sinh là học sinh của các trường: THCS Đoàn Thị Điểm, THCS Lương Thế Vinh (quận Ninh Kiều) và THCS Lê Bình (quận Cái Răng) dự thi. Buổi sáng thí sinh thi môn tiếng Pháp, buổi chiều, thí sinh thi môn Toán và Vật lý. Tất cả các môn thi đều bằng tiếng Pháp. Những thí sinh đậu trong kỳ thi này sẽ được công nhận tốt nghiệp THCS bằng tiếng Pháp.

Ngọc Hà - L.G

Chia sẻ bài viết