19g00 hôm nay, 17-7, trận cầu được người hâm mộ bóng đá Việt Nam mong đợi nhiều ngày qua giữa tuyển Việt Nam và CLB Arsenal sẽ diễn ra trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Dù biết trận giao hữu này của Arsenal chỉ nhằm quảng bá thương hiệu, nhưng thông tin họ vừa đè bẹp đội các ngôi sao Indonesia đến 7-0 cho thấy sự chuyên nghiệp của CLB đến từ xứ sở sương mù. Đối mặt với một đội bóng tầm cỡ và chuyên nghiệp như vậy, đội tuyển Việt Nam khéo lắm chỉ hạn chế
bàn thua.
 |
|
Minh Phương (phải) và Văn Quyết, “một già một trẻ” xứng đáng có mặt trong trận giao hữu với Arsenal. Ảnh: S.H |
Đá giao hữu với Arsenal, tiếng là đội tuyển quốc gia mà thành phần được triệu tập lại là những gương mặt đã qua thời đỉnh cao phong độ hoặc những cầu thủ trẻ chưa đạt độ chín ở cấp đội tuyển. Đành rằng thi đấu giao hữu với Arsenal là dịp để tri ân với những cầu thủ mang lại thành công cho đội tuyển Việt Nam từng đăng quang AFF Suzuki Cup 2008 như: Minh Phương, Quang Thanh, Phước Tứ
nhưng vì sao lại loại Tài Em hay Vũ Phong, Quang Hải
Trong khi đó, những cầu thủ trẻ chưa có đóng góp nhiều và cũng chưa chứng tỏ được phong độ xứng đáng ở đội tuyển như Gia Từ, Mạc Hồng Quân
vẫn có cơ hội góp mặt ở trận này. Nếu như cách giải thích của những người có trách nhiệm là tạo điều kiện để họ có dịp cọ xát, thì thi đấu với đội đẳng cấp quá cao như Arsenal liệu có học được gì?...
Xem lại đội các ngôi sao của Indonesia thi đấu với Arsenal mà thấy tội cho đội bóng Đông Nam Á. Phải 2-3 cầu thủ đội chủ nhà chạy đuổi bám theo một cầu thủ của Arsenal, nên họ chỉ có thể cầm cự được 45 phút. Đó là nói về mặt thể lực, mà nếu không phải trận giao hữu thì chắc tỷ số còn cao hơn, khi hiệp 2, Arsenal tung các cầu thủ trẻ của họ vào sân.
Xem người để ngẫm lại ta. Với lực lượng hiện hữu liệu đội tuyển Việt Nam đứng vững được bao lâu trước Arsenal? Vấn đề ở đây là đội tuyển quốc gia ra sân, chứ không phải đội các ngôi sao như Indonesia. Chỉ hy vọng các cầu thủ có thể hạn chế được bàn thua, còn học được bài học kinh nghiệm hẳn không phải là những cầu thủ trẻ mà là
các nhà quản lý bóng đá Việt Nam. Đừng nên gom quá nhiều tiêu chí, mục tiêu vào đội tuyển thi đấu một trận cầu giao hữu, để rồi tự làm khó mình trong việc tập trung cầu thủ.
NGUYỄN MINH