30/10/2025 - 06:33

Hai ưu tiên của ông Trump tại Hàn Quốc 

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29-10 bắt đầu tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 32 tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, giới truyền thông phương Tây cho rằng mục tiêu quan trọng nhất của ông Trump trong chuyến công tác này là hoàn tất thỏa thuận thương mại với nước chủ nhà và có cuộc gặp song phương được chờ đợi rất lâu với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. 

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (phải) tiếp đón và trao Huân chương Đại Hòa Mugunghwa cùng bản sao vương miện vàng Cheonmachong cho Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm ghi nhận vai trò “kiến tạo hòa bình” của ông trên bán đảo Triều Tiên. Ảnh: Reuters

Nước chủ nhà Hàn Quốc tiếp đón nhà lãnh đạo Mỹ tại Bảo tàng Quốc gia Gyeongju ở phía Đông Nam thành phố Gyeongju. Tại đây, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã trao Huân chương Đại Hòa Mugunghwa, phần thưởng cao quý nhất của quốc gia cùng bản sao vương miện vàng Cheonmachong cho Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm ghi nhận vai trò “kiến tạo hòa bình” của ông trên bán đảo Triều Tiên. Ông Trump là tổng thống Mỹ đầu tiên nhận được vinh dự này từ Hàn Quốc.

Chốt thỏa thuận thương mại

Một trong 2 ưu tiên rõ ràng mà Tổng thống Trump đặt ra trong chuyến thăm Hàn Quốc là thúc đẩy chính phủ nước này hoàn tất gói đầu tư 350 tỉ USD vào Mỹ ngay lập tức.

Mỹ xem gói đầu tư này là điều kiện để giảm thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Hàn Quốc từ mức 25% hiện nay xuống 15%.

Tuy nhiên, các quan chức Hàn Quốc nhấn mạnh họ không thể chi trước 350 tỉ USD đầu tư để có thỏa thuận thương mại với Mỹ bởi việc bơm tiền trực tiếp có thể gây bất ổn cho nền kinh tế lớn thứ tư châu Á. Thay vào đó, Seoul muốn khoản đầu tư này dưới dạng các khoản cho vay và bảo lãnh tín dụng, đồng thời cần có các biện pháp bảo vệ như hoán đổi tiền tệ để quản lý dòng tiền vào Washington.

Hiện nay, việc bị áp thuế 25% khiến các nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc như Hyundai và Kia gặp bất lợi so với các đối thủ cạnh tranh đến từ Nhật Bản và châu Âu, vốn chỉ phải đối mặt với mức thuế 15%.

Oh Hyunjoo, Phó Giám đốc An ninh Quốc gia thuộc phủ Tổng thống Hàn Quốc, thừa nhận các cuộc đàm phán đang diễn ra “chậm hơn một chút” so với dự kiến. Theo bà, hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận về các vấn đề như cơ cấu đầu tư, hình thức đầu tư và cách thức phân phối lợi nhuận.

Mặc dù các quan chức của hai bên đều hạ thấp triển vọng đạt được đột phá trong tuần này, Tổng thống Trump cho biết thỏa thuận thương mại với Hàn Quốc sẽ sớm hoàn tất khi ông phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Doanh nghiệp của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở thành phố Gyeongju vào ngày 29-10. Sau đó, ông Trump có cuộc hội đàm song phương với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung.

Tại cuộc gặp, nhà lãnh đạo Hàn Quốc cam kết sẽ tăng chi tiêu quốc phòng, nỗ lực nhằm xua tan nỗi lo của ông Trump rằng các đồng minh không đóng góp nhiều.

Trong thời gian ở Hàn Quốc, chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du châu Á kéo dài 5 ngày của mình, ông chủ Nhà Trắng được cho sẽ dành ưu tiên cho cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC vào ngày 30-10. Cuộc họp cấp cao Mỹ - Trung sẽ quyết định liệu hai bên có thể chấm dứt cuộc thương chiến vốn đã gây xáo trộn cho các chuỗi cung ứng quốc tế hay không.

Các nhà đàm phán của Bắc Kinh và Washington đã đạt được thỏa thuận khung về thương mại sau vòng đàm phán thứ năm tại Malaysia trong tuần này và giờ đây, việc “chốt hạ” thỏa thuận phụ thuộc vào hai nhà lãnh đạo.

Ông Trump dự định giảm thuế nhập khẩu cho hàng hóa Trung Quốc để đổi lấy cam kết từ Bắc Kinh về việc hạn chế xuất khẩu các tiền chất của fentanyl. Theo Nhật báo Phố Wall, Mỹ có thể giảm một nửa mức thuế 20% mà nước này đang áp lên hàng hóa Trung Quốc, đòn thuế vốn liên quan đến vấn đề fentanyl.

Ông Trump không thể gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên?

Tổng thống Trump đã liên tục nói rằng ông “rất muốn gặp” nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un trong tuần này khi chủ nhân Nhà Trắng thực hiện chuyến thăm đầu tiên tới bán đảo Triều Tiên trong nhiệm kỳ thứ hai.

Ông Trump thậm chí bày tỏ thất vọng khi Bình Nhưỡng vẫn chưa công khai phản hồi về đề xuất trên. Tuy nhiên, hôm 29-10, ông nói thời điểm này không phù hợp để tiến hành cuộc gặp.

Phát biểu này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Triều Tiên thông báo họ đã phóng thử tên lửa hành trình từ biển đến đất liền ngoài khơi Hoàng Hải, phía Tây nước này.

Cho đến nay, Triều Tiên vẫn bác bỏ những đề nghị từ Mỹ và Hàn Quốc, cho rằng Bình Nhưỡng sẽ không nối lại đối thoại ngoại giao với Washington trừ khi nước này từ bỏ yêu cầu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

HẠNH NGUYÊN (Theo Reuters, Guardian)

 

Chia sẻ bài viết