10/12/2010 - 08:57

Hạ viện Mỹ cắt giảm chi tiêu của chính phủ

(TTXVN)- Với 212 phiếu thuận và 206 phiếu chống, Hạ viện Mỹ ngày 8-12 đã thông qua dự luật cắt giảm chi tiêu, theo đó ngân sách cấp cho hoạt động của chính quyền của Tổng thống Barack Obama trong tài khóa 2011 (bắt đầu từ tháng 10-2010) sẽ là khoảng 1.100 tỉ USD, giảm 46 tỉ USD so với đề xuất ban đầu.

Theo dự luật trên, chính quyền Obama phải thực thi các nguyên tắc tài chính siết chặt hơn, tăng chi tiêu cho giáo dục và các lĩnh vực ưu tiên khác. Dự luật này bao gồm mọi khoản chi của chính phủ trong khoảng thời gian từ nay tới tháng 10-2011, từ chi phí quốc phòng, cải tổ hệ thống an toàn thực phẩm đến nâng cấp và bảo tồn mạng lưới công viên quốc gia.

Giới quan sát nhận định Hạ viện giảm chi tiêu của chính phủ là một sự thay đổi lớn trong đời sống chính trị hiện nay của nước Mỹ. Trong hai năm qua, các nghị sĩ Dân chủ đã luôn ủng hộ chính sách chi tiêu rộng rãi của chính quyền để nhanh chóng vực dậy nền kinh tế đầu tàu thế giới sau cuộc khủng hoảng tài chính vừa qua. Trong khi đó, chính sách mở rộng “hầu bao” này đã vấp phải sự chỉ trích, phản đối của phe Cộng hòa và trong một bộ phận cử tri, cho rằng đây là nguyên nhân khiến thâm hụt ngân sách và nợ công của chính phủ tăng lên những con số kỷ lục. Đây cũng là lời giải cho việc Cộng hòa đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ vừa qua tại Mỹ, hứa hẹn những giằng co trong tiến trình lập pháp trong hai năm còn lại của chính quyền Obama. Trong bối cảnh đó, dự luật vừa được Hạ viện do đảng Dân chủ kiểm soát phê chuẩn được nhìn nhận là một sự thay đổi lớn và người Dân chủ muốn “đi trước” để cản trở ý định của phe Cộng hòa cắt giảm hơn nữa ngân sách khi quốc hội khóa mới đi vào hoạt động từ tháng 1-2011.

Để chính thức có hiệu lực, văn kiện này cần được Thượng viện thông qua và tổng thống ký ban hành.

Chia sẻ bài viết