04/02/2010 - 10:09

Hà Nội: Phát hiện số lượng lớn chân gà tẩm hóa chất

Thực hiện đợt cao điểm bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Dần 2010, trưa 3-2 Cục Cảnh sát môi trường – Bộ Công an đã phối hợp với các cơ quan chức năng của TP Hà Nội và Bộ Y tế, bất ngờ kiểm tra hành chính đối với chủ ngôi nhà số 41, ngõ 491 đường La Thành, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Lực lượng chức năng đã phát hiện hàng chục loại thực phẩm gồm: hải sâm, chả cá, dạ dày cá, thịt lợn rừng, thịt cua, mực trứng, sò điệp, bao tử cá, tôm, cá bò… được đóng sơ sài trong các bao tải, thùng xốp không có nhãn mác và bốc mùi khó chịu. Đáng chú ý tại đây, cơ quan chức năng còn phát hiện 2 thùng xốp lớn chứa nhiều chân gà bốc mùi và được ngâm trong hóa chất. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì để chứng minh nguồn gốc xuất xứ các mặt hàng trên.

Chủ ngôi nhà trên là bà Đỗ Thị Mùi (SN 1937). Theo Đại tá Lương Minh Thảo - Phó Cục trưởng C36: “Số lượng hàng có thể lên tới nhiều tấn với nhiều chủng loại khác nhau, bao gồm cả chân gà ngâm hóa chất bốc mùi và một số vỏ bao cho thấy hàng hóa được nhập từ các tỉnh biên giới phía Bắc. Cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào kết quả kiểm đếm, cũng như toàn bộ giấy tờ hàng hóa có liên quan mà chủ cơ sở có thể xuất trình để làm căn cứ xử lý.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

QUANG VŨ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết