01/01/2018 - 16:48

Giữ vững an ninh trật tự Tết Dương lịch 2018 

(CT) – Chiều 1-1-2018, theo thông tin từ Công an TP Cần Thơ, trong đợt nghỉ tết Dương lịch vừa qua (từ ngày 30-12-2017 đến 1-1-2018), tình hình an ninh chính trị trên địa bàn thành phố Cần Thơ được giữ vững, ổn định. Công an thành phố đã chỉ đạo, triển khai lực lượng bảo vệ an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, bảo vệ an toàn các sự kiện, lễ hội, hoạt động chào mừng năm mới 2018 như: Chương trình nghệ thuật chào năm mới 2018, Chương trình Đại nhạc hội Cần Thơ chào năm mới 2018…

Lực lượng phản ứng nhanh Phòng Cảnh sát trật tự Công an TP Cần Thơ lên đường làm nhiệm vụ vào trưa 1-1-2018. Ảnh KIỀU CHINH

Thời điểm này, đơn vị thực hiện quyết liệt, có hiệu quả cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là triển khai các phương án phòng chống trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản tại các điểm tổ chức hoạt động, sự kiện chào mừng năm mới 2018 và các điểm vui chơi giải trí. Lực lượng tổ chức 355 cuộc tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, có 2.133 lượt đồng chí tham gia. Qua đó giải tán 207 đối tượng tụ tập đêm khuya gây mất trật tự; kiểm tra phát hiện, thu giữ 171 viên pháo hoa; phát hiện, xử lý 15 vụ, 57 đối tượng đánh bạc, thu giữ 33 triệu đồng, 3 máy game bắn cá không rõ nguồn gốc; triệt phá 3 vụ, 4 đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 2,7252 gram ma túy tổng hợp cùng một số tang vật khác có liên quan. Đặc biệt, rạng sáng ngày 1/1/2018, Công an thành phố đã chỉ đạo 120 cán bộ, chiến sỹ kiểm tra đột xuất quán bar No.1 (quận Ninh Kiều) phát hiện nhiều thanh niên sử dụng ma túy... Bên cạnh đó, lực lượng điều tra, làm rõ 2 vụ trộm cắp  cắp tài sản xảy ra trên địa bàn quận Ninh Kiều, bắt, xử lý 2 đối tượng (so với Tết Dương lịch 2017 số vụ tương đương (2/2).

Ở lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, công an thành phố triển khai đồng bộ các biện pháp phân luồng, phân tuyến, đảm bảo giao thông thông suốt, không để xảy ra ùn tắc trên các tuyến đường chính vào nội ô thành phố gần các địa điểm tổ chức hoạt động lễ, hội, điểm vui chơi giải trí công cộng. Đơn vị tổ chức 324 cuộc tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng, phát hiện, lập biên bản 302 trường hợp vi phạm, tạm giữ 57 phương tiện,  không xảy ra đua xe trái phép. 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, địa bàn không xảy ra tai nạn giao thông.

Tin, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết