18/05/2026 - 17:50

Giữ ổn định, giảm áp lực, chi phí tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 và tuyển sinh đại học 

(CTO) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2026 theo tinh thần bảo đảm 6 rõ, hướng tới mục tiêu giữ ổn định, giảm áp lực, giảm chi phí và đánh giá đúng năng lực học sinh.

Ngày 18-5, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2026.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chủ động chuẩn bị kỹ các điều kiện cần thiết để tổ chức kỳ thi bảo đảm an ninh, an toàn, công khai, minh bạch. Việc tổ chức phải thực hiện theo tinh thần bảo đảm 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền, hướng tới mục tiêu giữ ổn định, giảm áp lực, giảm chi phí và đánh giá đúng năng lực học sinh.

Thí sinh Cần Thơ tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: B.NG

Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ tướng giao nhiệm vụ tập trung xây dựng đề thi bảo đảm chất lượng, bảo mật và có độ phân hóa phù hợp. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến 100%, cấp bằng tốt nghiệp THPT số và chuẩn bị các điều kiện để đổi mới phương thức thi trên máy tính theo lộ trình. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cần chỉ đạo các cơ sở đào tạo công bố phương thức tuyển sinh công bằng, kiểm soát chặt chẽ chất lượng đầu vào nhằm phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số.

Đối với các địa phương, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về tổ chức kỳ thi tại địa bàn. Tăng cường giải pháp phòng, chống gian lận bằng thiết bị công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo (AI); thực hiện chấm thi tự luận nghiêm ngặt, đúng biểu điểm để bảo đảm tính phân loại. Bên cạnh đó, các địa phương phải chủ động hỗ trợ toàn diện về đi lại, ăn ở cho thí sinh, đặc biệt là học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, quyết không để thí sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn mà không thể dự thi.

Các bộ, ngành liên quan: Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ, Bộ Y tế cùng các tập đoàn điện lực, viễn thông có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục bảo đảm tuyệt đối an toàn bảo mật đề thi, an ninh mạng, phòng chống dịch bệnh và cung cấp hạ tầng kỹ thuật thông suốt trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

B.NG

Chia sẻ bài viết