19/03/2021 - 08:21

Giới trẻ Hàn Quốc không muốn lập gia đình 

Một đám cưới tập thể ở Hàn Quốc.

Trong năm 2020, tỷ lệ kết hôn của Hàn Quốc đã giảm hai chữ số xuống mức thấp nhất từ trước đến nay, phản ánh sự thay đổi nhận thức của giới trẻ về vấn đề lập gia đình, cũng như tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19.

Theo số liệu của Cơ quan Thống kê Hàn Quốc công bố ngày 18-3, trong năm vừa qua, số cặp đôi kết hôn ở nước này là 214.000 cặp - giảm 10,7% so với năm trước đó. Ðây là con số thấp nhất kể từ năm 1970 khi các số liệu bắt đầu được thu thập, kéo dài đà giảm trong năm thứ 9 liên tiếp.

Cơ quan Thống kê Hàn Quốc nhận định tỷ lệ kết hôn có xu hướng giảm là do ngày càng nhiều người trẻ nghĩ rằng hôn nhân không phải là điều bắt buộc, cộng với những khó khăn trong tìm việc làm hay mua nhà. Sự bùng phát đại dịch COVID-19 cũng dẫn đến tình trạng nhiều cặp đôi quyết định hủy hoặc hoãn kết hôn.

Theo kết quả cuộc khảo sát của Chính phủ Hàn Quốc vào năm 2020, chỉ có 51,2% số người từ 13 tuổi trở lên nghĩ rằng họ phải lập gia đình sau này, giảm 14% so với năm 2010. Dữ liệu mới nhất cũng cho thấy độ tuổi kết hôn trung bình của nam giới Hàn Quốc trong năm 2020 là 33,2 - tăng 1,4 tuổi so với 10 năm trước đó. Ðộ tuổi kết hôn lần đầu trung bình của phụ nữ là 30,8 - tăng 1,9 tuổi so với một thập kỷ trước.

Số lượng người Hàn Quốc kết hôn với người nước ngoài là 15.000 người vào năm 2020, giảm 35,1% so với năm trước đó và chiếm 7,2% tổng số cuộc hôn nhân ở nước này.

PHAN AN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết