19/09/2008 - 08:38

Giao tranh ở Sri Lanka làm hơn 70 người thiệt mạng

(TTXVN)- Quân đội Sri Lanka cho biết ít nhất 71 người đã thiệt mạng trong ngày 17-9, ngày giao tranh đẫm máu nhất trong thời gian gần đây giữa quân đội chính phủ và lực lượng ly khai Những con hổ giải phóng Tamil (LTTE).

Giao tranh ác liệt đã diễn ra suốt ngày 17-9 và quân đội chính phủ đã đánh chiếm thành công một vùng đất trải dài 1,5 km trước tuyến phòng thủ ở cảng cá Nachikkudah của LTTE, cách Thủ đô Colombo khoảng 300 km về phía Bắc. Ít nhất 40 tay súng LTTE và 10 binh sĩ chính phủ thiệt mạng, 27 binh sĩ và 30 tay súng LTTE bị thương trong cuộc giao tranh này.

Các cuộc giao tranh cùng ngày ở miền Bắc Sri Lanka cũng làm cho 20 tay súng LTTE và 1 binh sĩ chính phủ thiệt mạng.

Chia sẻ bài viết