26/04/2008 - 11:53

Giao tranh ở Sri Lanka, hàng trăm người chết và mất tích

Quân chính phủ tăng cường tuần tra trên bán đảo Jaffna. Ảnh: Reuters

(TTXVN)- Ngày 25-4, một nguồn tin quân đội Sri Lanka cho biết ít nhất 165 binh sĩ chính phủ đã thiệt mạng và 20 binh sĩ khác bị mất tích trong một trận giao tranh ác liệt ngày 23-4 giữa quân đội Sri Lanka với lực lượng ly khai Những con hổ giải phóng Tamil (LTTE) tại bán đảo Jaffna, miền Bắc Sri Lanka.

Theo hãng tin Pháp AFP, số thương vong nói trên cao hơn rất nhiều so với số liệu chính thức do Bộ Quốc phòng Sri Lanka cung cấp, với 43 binh sĩ thiệt mạng và 33 binh sĩ mất tích. Bộ này cũng cho biết quân chính phủ đã tiêu diệt hơn 100 tay súng LTTE trong trận giao tranh này. Tuy nhiên, LTTE khẳng định rằng lực lượng này chỉ mất 25 tay súng. Trước đó, ngày 24-4, LTTE đã trao cho quân đội Sri Lanka thi thể 28 binh sĩ thiệt mạng trong trận giao tranh nói trên.

Theo Bộ Quốc phòng Sri Lanka, từ đầu năm đến nay, các lực lượng an ninh đã tiêu diệt ít nhất 3.025 tay súng LTTE và có 195 lính chính phủ thiệt mạng trong các cuộc giao tranh.

Chia sẻ bài viết