 |
|
Tân Giáo hoàng Francis. Ảnh: msnbc |
Ngày 13-3, sau tín hiệu là một cột khói trắng tỏa ra từ ống khói của Nhà nguyện Sistine và tiếng reo hò của hàng nghìn tín đồ Công giáo tụ họp ở Quảng trường Thánh Peter, các Hồng y thông báo họ đã bầu được giáo hoàng mới thay thế Giáo hoàng Benedict XVI đó là Hồng y Jorge Mario Bergoglio đến từ Argentina.
Hồng y Jorge Mario Bergoglio, 76 tuổi, Tổng giám mục Buenos Aires, trở thành Giáo hoàng thứ 266 của Giáo hội Công giáo La Mã và là người Mỹ La-tinh đầu tiên trở thành Giáo hoàng. Ông được gọi là Giáo hoàng Francis.
"Tôi muốn cảm ơn sự ủng hộ của các bạn", tân giáo hoàng, trong trang phục màu trắng đứng trên ban công của Nhà thờ Thánh Peter, phát biểu trong tiếng cổ vũ của hàng nghìn giáo dân bên dưới, những người đã đội mưa hai ngày qua để chờ đón tân Giáo hoàng và chứng kiến hai lần khói đen bay lên từ Nhà nguyện Sistine. Ông kêu gọi sự đoàn kết trong Giáo hội Công giáo La Mã và cầu nguyện cho "Giáo hoàng danh dự" Benedict XVI.
Giáo hoàng Francis được biết đến là người khiêm tốn, có cuộc sống giản dị và có tiếng nói bênh vực người nghèo. Là một người bảo thủ về mặt giáo luật, ông phản đối thuyết thần học theo chủ nghĩa tự do, tình trạng nạo phá thai, hôn nhân đồng giới
Được biết, phụ mẫu của Giáo hoàng Francis là người Ý di cư sang Argentina, nơi ông được nuôi lớn. Tân giáo chủ của 1,2 tỉ người Công giáo trên toàn thế giới từng học khoa học xã hội tại Santiago (Chile) và tốt nghiệp ngành triết học tại trường đại học Công giáo Buenos Aires vào năm 1960. Ông được phong linh mục năm 1969 và trước khi trở thành Hồng y vào năm 2001, ông là Tổng giám mục của Buenos Aires từ năm 1998.
Trước khi diễn ra Mật nghị Hồng y để bầu chọn giáo hoàng mới, các Hồng y cho biết họ muốn tìm ra "một giáo hoàng hiểu rõ các vấn đề của nhà thờ trong thời điểm hiện nay" và là người có đủ năng lực để khắc phục chúng, bao gồm cải cách Giáo triều Roma, giải quyết cuộc khủng hoảng bê bối tình dục và thanh lọc ngân hàng Vatican.
Hầu hết các nguyên thủ khu vực Mỹ La-tinh đã nêu bật sự kiện một người ở khu vực này đầu tiên được bầu chọn làm người đứng đầu Giáo hội Công giáo La Mã, trong khi các giám mục và giới chức nhà thờ ở khu vực đánh giá cao những phẩm chất của Giáo hoàng Francis.
Tổng thống Argentina Cristina Fernadez chúc mừng tân Giáo hoàng với mong muốn ông hoàn thành sứ mệnh cao cả vì công lý, bình đẳng, thân ái và hòa bình đối với nhân loại. Tại thành phố Buenos Aires, quê hương của tân Giáo hoàng, hàng vạn giáo dân đã đổ ra đường ăn mừng khi tên của ông được xướng lên.
Chủ tịch Cuba Raul Castro gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới tân Giáo hoàng. Trong khi đó, Tổng thống Brazil Dilma Rousseff cho biết nếu tân Giáo hoàng tới Brazil dự Ngày Thanh niên Thế giới vào tháng 7 tới thì đó sẽ là biểu hiện củng cố truyền thống tôn giáo của Brazil và tăng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa nước này và Vatican. Trên trang mạng Twitter, Tổng thống Ecuador Rafael Carrea viết "Francis muôn năm", trong khi Tổng Giám mục San Salvado Jose Luis Escobar cho rằng "Chúa đã để mắt tới Mỹ La-tinh". Về phần mình, Tổng thống Panama Ricardo Martinelli cho biết sẽ tới chào Giáo hoàng Francis ở Roma và mời Đức Thánh cha tới thăm Panama.
Tại Chile, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Chile Ricardo Ezzati cho biết tân Giáo hoàng là một người thông thái và nhân ái. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Barack Obama nhận xét ông Bergoglio là "quán quân" về bảo vệ người nghèo và những người dễ bị tác động nhất trong xã hội.
Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-Moon cho biết tổ chức do ông đứng đầu và Giáo hội Công giáo La Mã chia sẻ các mục tiêu thúc đẩy hòa bình, công bằng xã hội, nhân quyền và xóa bỏ nghèo đói. Ông Ban Ki-Moon nhấn mạnh Liên Hiệp Quốc và Giáo hội Công giáo La Mã chỉ có thể giải quyết được những thách thức đan xen của thế giới ngày nay thông qua đối thoại.
THANH TRÚC (Theo AP, LA Times)