05/03/2009 - 09:27

Giám sát chặt chẽ tình hình dịch cúm A (H5N1) ở người tại các địa phương

Ngày 4-3, tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống đại dịch cúm ở người, đại diện Cục Y tế Dự phòng và Môi trường (Bộ Y Tế) cho biết: Từ tháng 1-1-2009 đến 3-3-2009 tại nước ta đã ghi nhận 2 trường hợp mắc mới cúm A (H5N1), trong đó có 2 người tử vong: bệnh nhân thứ nhất là chị Lỷ Tài Múi, 23 tuổi ở thôn Nà Cáng (Quảng An - Đầm Hà - Quảng Ninh) tử vong ngày 21-2; bệnh nhân thứ hai là anh Cù Văn Chiêu, 32 tuổi ở Xóm 12, Kim Tân (Kim Sơn- Ninh Bình), tử vong ngày 25-2. Cả hai bệnh nhân này đều tham gia giết mổ và ăn thịt gia cầm ốm chết. Như vậy, từ trường hợp mắc cúm A (H5N1) đầu tiên tại Việt Nam (26-12-2003), đến nay đã ghi nhận 109 trường hợp mắc cúm A (H5N1) tại 36 tỉnh, thành phố, trong đó có 54 trường hợp tử vong.

Để ngăn chặn và giảm thiểu số người mắc cúm A (H5N1), ngành y tế tiếp tục phối hợp với 4 Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur và Trung tâm Y tế dự phòng các tỉnh duy trì các hoạt động giám sát chặt chẽ tình hình dịch cúm A (H5N1) tại các địa phương; sẵn sàng hỗ trợ địa phương trang thiết bị, vật tư, hóa chất phòng chống dịch khi có yêu cầu; tổ chức diễn tập phòng chống đại dịch cúm ở người tại Lai Châu. Đặc biệt, tiếp tục phối hợp với Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm tiến hành giám sát tình hình dịch cúm gia cầm tại các địa phương trong cả nước.

THU PHƯƠNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết