23/11/2018 - 19:23

Giám định tâm thần người chồng ghen tuông giết vợ 

(CT) - Ngày 23-11-2018, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người. Bị cáo là Huỳnh Kim Thiện (53 tuổi, ngụ huyện Thới Lai) giết vợ là bà T.N.

Huỳnh Kim Thiện  tại phiên tòa

Trước đây, vợ chồng ông Thiện làm nghề đưa đò. Từ năm 2014, cả hai phát sinh mâu thuẫn vì ông Thiện ghen tuông, nghi ngờ vợ ngoại tình. Ông Thiện thường cự cãi, hành hung, gây thương tích cho bà T.N. Không chịu đựng nổi sự bạo hành của chồng, tháng 10-2017, bà N. làm đơn xin ly hôn. Ngày 22-5-2018, thấy bà N. đi khám bệnh, ông Thiện tiếp tục kiếm chuyện gây gổ. Tối cùng ngày, bà N. xuống đò ngủ, ông Thiện kêu vợ lên nhà nhưng bà N. không chịu. Tức giận, ông Thiện lấy búa, đến chỗ bà N. đang nằm ngủ, tấn công nhiều cái vào đầu, mặt nạn nhân, sau đó đẩy xuống sông. Gây án xong, ông Thiện bỏ trốn, đồng thời, gọi điện báo con trai (đang đi làm xa) mình đã giết vợ. Sáng hôm sau, người dân phát hiện xác bà N. nổi ở bến đò. Theo giám định pháp y, nạn nhân tử vong do ngạt nước sau choáng do vết thương vùng đầu, mặt. Khuya 27-5, ông Thiện lén về thăm mộ vợ, bị công an phát hiện, bắt giữ.

Tại tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Đại diện Viện kiểm sát nhận định, chỉ vì ghen tuông vô cớ, vợ không chịu lên nhà ngủ, ông Thiện đã nhẫn tâm giết chết vợ, hành vi quá tàn ác nên đề nghị mức án tử hình. Luật sư của bị cáo cho rằng, khi gây án, thần kinh ông Thiện không được bình thường nên đề nghị tòa cho đi giám định tâm thần. Sau khi nghị án, HĐXX quyết định tạm hoãn phiên tòa chờ kết quả giám định tâm thần đối với ông Thiện.

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết