08/04/2020 - 07:14

Giảm áp lực cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh 

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn TP Cần Thơ nói riêng và cả nước nói chung gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, Cục Thuế thành phố đã và đang triển khai các giải pháp của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế để kịp thời hỗ trợ người nộp thuế trong giai đoạn khó khăn này…

Khó khăn chồng chất

Hoạt động sản xuất tại Công ty Cổ phần May Tây Đô.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố gặp nhiều khó khăn. Trong đó, dịch vụ lưu trú, ẩm thực và du lịch là nhóm bị ảnh hưởng nhiều nhất. Theo thống kê của thành phố, khách du lịch trong và ngoài nước đến TP Cần Thơ bắt đầu giảm mạnh từ đầu tháng 2 và tiếp tục giảm vào tháng 3. Cụ thể, tháng 2-2020 số lượt khách đến tham quan các địa điểm du lịch: Mỹ Khánh, Cồn Sơn giảm hơn 50%; hơn 50% khách hủy tour trong 2 tháng đầu năm; các tour du lịch lữ hành của các công ty du lịch trên địa bàn thành phố cũng bị hủy nhiều vào tháng 2 và tháng 3 do tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, dịch bệnh xảy ra làm cho nhu cầu ăn uống ngoài gia đình giảm mạnh, nhiều cơ sở ăn uống phải tạm ngừng kinh doanh trong quý I-2020. Dịch vụ vui chơi giải trí cũng bị ảnh hưởng nhiều do người dân hạn chế tụ tập những nơi đông người. Ước quý I-2020 doanh thu lưu trú ăn uống và du lịch đạt 2.616,6 tỉ đồng, giảm 4,01% so với cùng kỳ (quý I-2019 tăng 13,39% so với cùng kỳ năm 2018)…

Dịch COVID-19 đã khiến nhiều cửa hàng trên địa bàn Cần Thơ phải đóng cửa tạm thời. Nhiều nơi quyết định chuyển sang kinh doanh bằng hình thức online hoặc thông báo cho thuê lại mặt bằng kinh doanh. Các địa điểm mua sắm vốn tấp nập giờ cũng khá vắng khách, sức mua giảm hẳn do người dân hạn chế ra ngoài.

Chị Hồng Thoa có 3 cửa hàng kinh doanh sản phẩm thời trang trên địa bàn quận Ninh Kiều, cho biết: Thông thường sau Tết Nguyên đán sức mua các sản phẩm thời trang có giảm nhẹ. Thêm vào đó, năm nay ảnh hưởng tình hình dịch bệnh nên càng khó khăn. Tháng 2 và tháng 3 vừa qua, các cửa hàng kinh doanh chậm lại, doanh thu giảm rõ rệt so với cùng kỳ.

Ông Lê Hoàng Huy, Trưởng Phòng Kinh doanh và Nhân sự, Công ty TNHH Hồng Đức, cho biết: Ảnh hưởng tình hình chung từ dịch COVID-19, người dân hạn chế ra đường và đi lại, kéo theo nhu cầu mua sắm xe máy cũng giảm. Nhất là thời điểm từ giữa tháng 3-2020, lượng khách hàng đến tham quan mua sắm sụt giảm mạnh.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, thống kê của Cục Thuế TP Cần Thơ cho thấy, trong 3 tháng đầu năm 2020, có 284 doanh nghiệp (DN) và 579 hộ kinh doanh do Cục Thuế quản lý tạm ngưng kinh doanh có thời hạn; 607 hộ kinh doanh và 151 DN giải thể, phá sản, bỏ địa điểm kinh doanh.

Đồng hành cùng người nộp thuế

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế bị thiệt hại bởi dịch bệnh COVID-19 gây ra, góp phần giúp cho người nộp thuế vượt qua khó khăn, ngay từ đầu tháng 3, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 896/TCT-DNNCN về việc tăng cường, hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 và Công văn số 897/TCT-QLN về việc gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Đối tượng được gia hạn nộp thuế là những đơn vị sản xuất, kinh doanh bị thiệt hại vật chất gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do dịch bệnh. Trong đó, thiệt hại được giải thích là những tổn thất về tài sản của người nộp thuế, tính được bằng tiền: máy móc, thiết bị, phương tiện, vật tư, hàng hóa, nhà xưởng, trụ sở làm việc, tiền, các giấy tờ có giá trị như tiền. Tương tự như thế, việc gặp dịch bệnh cũng là một lý do chính đáng để DN có quyền đề nghị miễn tiền chậm nộp thuế. DN cần chuẩn bị một bộ hồ sơ, trong đó có văn bản đề nghị miễn tiền chậm nộp với những thông tin liên quan đến căn cứ được miễn…

Đối với hộ, cá nhân kinh doanh, từ thực tế tác động của dịch bệnh đến thị trường cung cầu, mức độ sụt giảm doanh thu và cung ứng hàng hóa, Chi cục Thuế địa phương căn cứ theo hướng dẫn, qua số liệu xác minh, kiểm tra có căn cứ xác định doanh thu khoán thay đổi (tăng, giảm) từ 50% trở lên so với mức doanh thu đã khoán, kịp thời xác định lại doanh thu, điều chỉnh mức thuế tăng/giảm phù hợp cho cá nhân kinh doanh.

Ở góc độ cơ quan thuế, ông Nguyễn Ngọc Vĩnh, Trưởng Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế TP Cần Thơ, cho biết: Trên tinh thần chỉ đạo của Tổng cục, Cục Thuế thành phố đã có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc kịp thời triển khai. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền nội dung Công văn 896 và 897 đến người nộp thuế thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, website của Cục, gửi trực tiếp công văn qua email DN, hộ kinh doanh… Cục Thuế thành phố đã thành lập Tổ công tác đánh giá tác động thu ngân sách nhà nước do ảnh hưởng dịch COVID-19. Qua đó cùng các đơn vị trực thuộc tiến hành rà soát, đánh giá “sức khỏe” DN, hộ kinh doanh nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tình hình dịch bệnh. Bên cạnh đó, hướng dẫn các DN bị ảnh hưởng sản xuất kinh doanh thực hiện hồ sơ gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp; điều chỉnh thuế khoán theo tình hình thực tế của các hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn…

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Tờ trình Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định nội dung gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, tổng số tiền khoảng 80.200 tỉ đồng. Trong đó, quy định cụ thể các đối tượng được gia hạn; trường hợp gia hạn đối với tiền thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập DN, tiền thuê đất… Thời gian gia hạn 5 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế  đối với  thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập DN và tiền thuê đất. Riêng đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, nộp các khoản thuế được gia hạn trước ngày 15-12-2020.

Trong bối cảnh khó khăn như hiện nay, việc có các chính sách thuế về gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất, miễn tiền nộp chậm phần nào giúp DN, hộ kinh doanh giảm bớt áp lực tài chính, để có thể duy trì sản xuất ở mức tối thiểu nhằm duy trì sự tồn tại. Đồng thời, sẵn sàng tinh thần cho việc vực dậy, đẩy mạnh phát triển sau khi dịch bệnh đi qua…

Bài, ảnh: T. TRINH

Chia sẻ bài viết