12/11/2021 - 16:28

Giá nhiều loại cam và quýt giảm 

(CT) - Do nguồn cung tăng mạnh, giá nhiều loại cam và quýt tại vùng ĐBSCL như cam sành, cam xoàn, quýt đường… hiện giảm ít nhất từ 3.000-10.000 đồng/kg so với cách nay hơn 1 tháng.

Cam xoàn được trồng tại quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ.

Tại TP Cần Thơ và nhiều lỉnh lân cận ở vùng ĐBSCL như Hậu Giang, Vĩnh Long… giá cam xoàn bán lẻ tại chợ và điểm kinh doanh trái cây chỉ còn ở mức 20.000-25.000 đồng/kg, trong khi trước đây có giá 30.000-35.000 đồng. Còn giá cam xoàn được nông dân bán tại vườn cho thương lái chỉ còn ở mức 15.000-18.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá cam sành nông dân bán xô tại vườn cho thương lái chỉ ở mức 5.000-8.000 đồng/kg, còn giá bán lẻ trên thị trường ở mức 10.000-16.000 đồng/kg. Tương tự, giá quýt đường nông dân bán xô tại vườn cho thương lái cũng ở mức khá thấp, chỉ từ 6.000-10.000 đồng/kg; còn giá quýt đường bán lẻ tại nhiều nơi ở mức 15.000-20.000 đồng/kg. Giá cam và quýt giảm do nguồn cung tăng mạnh vì bước vào mùa thu hoạch rộ, cũng do thời gian qua nông dân mở rộng diện tích trồng. Ngoài ra, giá giảm còn do sức mua cam, quýt tại nhiều địa phương bị giảm vì ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Trong khi đó, cam và quýt tại vùng ĐBSCL chủ yếu phục vụ tiêu thụ nội địa, chưa đẩy mạnh xuất khẩu.

Thu hoạch cam ở huyện Phong Điền, TP Cần Thơ.

Không chỉ có giá cam, quýt bị giảm thấp mà nhiều loại trái cây có múi khác như bưởi, chanh và tắc tại vùng ĐBSCL cũng đang bị rớt giá thê thảm. Giá bưởi 5 roi tại nhiều địa phương được nông dân bán xô tại vườn cho thương lái chỉ ở mức 10.000-12.000 đồng/kg, giá bưởi da xanh 15.000-17.000 đồng/kg, còn  tắc và chanh ở mức 3.000-5.000 đồng/kg.

Tin, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết