01/04/2014 - 21:46

Ghi nhớ lời Bác dạy

Quyết tâm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, những năm gần đây, Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận (CTMT) khu vực 3 phường Bình Thủy, quận Bình Thủy ra sức vận động nhân dân đoàn kết, chung tay xây dựng bộ mặt khu vực ngày càng khang trang, giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa, khu dân cư tiên tiến. Riêng trong năm 2013, Ban Công tác Mặt trận khu vực 3 được Ủy ban MTTQVN quận Bình Thủy tặng giấy khen.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN quận Bình Thủy, Chi bộ, Ban CTMT khu vực 3, phường Bình Thủy đi thăm hỏi, động viên một hộ
cận nghèo được tặng nhà Đại đoàn kết, đã có nhiều cố gắng vươn lên trong cuộc sống. 

Khu vực 3, phường Bình Thủy là khu vực trung tâm của phường, có chợ Bình Thủy mua bán khá tấp nập. Tuy nhiên, nhiều tuyến đường, hẻm trên địa bàn bị xuống cấp, ngập nghẹt trong mùa mưa, ảnh hưởng vệ sinh môi trường khiến bà con rất bức xúc. Nhiều năm qua, Chi bộ, Ban CTMT khu vực dù rất muốn vận động nhân dân nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường, hẻm nhưng không thực hiện được do số tiền thực hiện quá lớn. Ông Nguyễn Hữu Trì, Bí thư Chi bộ khu vực 3, phường Bình Thủy, nhớ lại: “Một trong những công trình khó vận động nhất mà nhiều năm liền chúng tôi không thể làm được đó là công trình nâng cấp, mở rộng hẻm tổ 15, đoạn từ chợ Bình Thủy đến Tịnh xá Ngọc Thủy, dài 51m, rộng 2,4 m”. Theo lời ông Trì, khu vực đã tổ chức họp dân 3 lần, mỗi lần chuẩn bị bắt tay làm là lại vướng, vì một số hộ dân không đồng ý làm với lý do sợ nâng cấp, khiến mặt đường cao hơn nền nhà của mình, gây tình trạng nước tràn vào nhà...

Ghi nhớ lời Bác dạy và với quyết tâm phải làm được hẻm 15, để làm tiền đề thực hiện các tuyến hẻm tiếp theo, một mặt, Chi bộ, Ban CTMT phân công thành viên tiếp tục tuyên truyền vận động, mặt khác, khu vực cũng vận động bà con tổ 15 làm đường cống thoát nước để giảm thiểu tình trạng ngập nghẹt. Nhờ các cán bộ kiên trì vận động, thuyết phục nên 100% hộ dân đồng ý phương án khắc phục. Anh Phạm Văn Rớt, người dân hẻm tổ 15, cho biết: “Bà con rất đồng tình khi khu vực vận động nâng cấp hẻm. Tuy nhiên, một số hộ vẫn còn phân vân sợ đường thoát nước không đảm bảo, ngập nghẹt trong mùa mưa. Sau khi khu vực có phương án khắc phục, bà con đã đồng ý đóng góp. Riêng gia đình tôi đóng góp 1 triệu đồng để nâng cấp tuyến hẻm”. Ông Nguyễn Hữu Trì bộc bạch: “Sau khi thực hiện xong hẻm tổ 15, anh em trong chi bộ, Ban CTMT phấn khởi lắm. Chúng tôi tiếp tục phân công từng đồng chí trong các Ban CTMT, Chi bộ, Tổ tự quản chịu trách nhiệm vận động làm các hẻm tiếp theo. Kết quả, trong năm 2013, toàn khu vực đã vận động xây dựng, nâng cấp sửa chữa 4 tuyến hẻm với tổng số tiền trên 154 triệu đồng”. Song song đó, để đảm bảo việc vệ sinh, giữ gìn các tuyến đường, hẻm khu vực sạch đẹp, Chi bộ, Ban CTMT đã phân công cho các đoàn thể làm vệ sinh, quét dọn theo định kỳ các tuyến hẻm. Ông Phan Thung, Trưởng Ban CTMT khu vực 3, cho biết thêm: “Tuyến đường cạnh nhà thông tin khu vực, chúng tôi phân công cho Chi hội Phụ nữ, tuyến hẻm 2 giao Chi hội Cựu chiến binh, tuyến Rạch Miễu giao Đoàn Thanh niên... Nhờ sắp xếp, phân công công việc một cách khoa học, cụ thể, rõ ràng nên những khó khăn ban đầu đã được khu vực gỡ rối”.

Chi bộ, Ban CTMT cũng thường xuyên quan tâm chăm lo hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều năm qua, khu vực thường xuyên vận động gạo, quà để giúp đỡ cho các hộ nghèo vào các dịp Lễ, Tết, hay những khi khó khăn đột xuất. Riêng năm 2012, 2013, Chi bộ, Ban CTMT đã phối hợp cùng các đoàn thể vận động cất mới, sửa chữa 5 căn nhà Đại đoàn kết cho những hộ khó khăn về nhà ở, với tổng trị giá hơn 150 triệu đồng. Anh Đặng Ngọc Hải, hộ cận nghèo được tặng nhà Đại đoàn kết năm 2013, bộc bạch: “Gia đình tôi có 6 nhân khẩu, sống trong căn nhà cũ khoảng 30m2. Vừa qua, được khu vực xét tặng nhà Đại đoàn kết khang trang, đảm bảo cho gia đình có chỗ che mưa che nắng”. Bên cạnh đó, các đoàn thể cũng đã bảo lãnh cho các đoàn viên, hội viên, hộ nghèo vay vốn với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng để sản xuất kinh doanh, mua bán nhỏ. Từ những việc làm thiết thực, 2 năm qua, khu vực có 7 hộ thoát nghèo. Hiện tại số hộ nghèo của khu vực còn lại 6 hộ. Cô Nguyễn Ánh Vân, hộ khó khăn được sự hỗ trợ giúp đỡ đã vươn lên đạt mức sống trung bình, khá, cho biết: “Trước đây hoàn cảnh kinh tế gia đình tôi rất khó khăn. Gia đình có 4 người, trong đó có 2 con đang tuổi ăn học. Tôi mua bán ở chợ Bình Thủy nhưng do thiếu vốn nên chỉ mua bán nhỏ, thu nhập ít ỏi không đủ trang trải cuộc sống. 3 năm nay, nhờ vốn hỗ trợ của Chi hội Phụ nữ tôi đã đầu tư mở rộng sạp hàng. Công việc mua bán gặp nhiều thuận lợi, mỗi ngày tôi lời khoảng hơn 100 ngàn đồng, cuộc sống đã bớt vất vả hơn”. Cô Phan Thị Hoa, hội viên phụ nữ chi hội khu vực 3, cho biết: “Gia đình tôi thuộc diện hộ cận nghèo. Năm nay, tôi đã ngoài 60 tuổi, hàng ngày đi bán vé số để kiếm tiền lo cơm nước. Khu vực rất quan tâm giúp đỡ gia đình tôi, thường cho quà, gạo và động viên tôi cố gắng vươn lên”.

Ông Đường Hữu Kiệt, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận Bình Thủy, nhận xét: “Nhận thức đúng đắn về ý nghĩa tốt đẹp, tác động to lớn của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tập thể Chi bộ, Ban CTMT khu vực 3 đã tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân khu vực cùng nhau học tập và làm theo gương Bác. Từ đó, khu vực đã thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; vượt qua những khó khăn, vận động nhân dân đoàn kết xây dựng khu dân cư ngày càng đổi mới, phát triển...”.

Bài, ảnh: THÁI AN

Chia sẻ bài viết