22/12/2018 - 17:27

Gặp mặt kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc 

(CT)- Sáng 22-12, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 (QK9) tổ chức gặp mặt kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc (7/1/1979-7/1/2019). Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Trương Vĩnh Trọng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Lê Văn Dũng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên lãnh đạo các cơ quan Trung ương; nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, nguyên lãnh đạo và lãnh đạo QK9; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trên địa bàn QK9 và hơn 300 đồng chí nguyên là cán bộ trực tiếp tham gia chiến đấu trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam…


Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo Quân khu 9 chụp hình lưu niệm với lãnh đạo TP Cần Thơ và cán bộ lực lượng vũ trang TP Cần Thơ tham gia chiến đấu trong chiến tranh biên giới Tây Nam.

Tại buổi gặp mặt, Trung tướng Nguyễn Hoàng Thủy, Tư lệnh QK9, ôn lại, kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tháng 5-1975, tập đoàn Pôn Pốt - Iêngxari (lực lượng Khmer Đỏ nắm quyền ở Campuchia) đưa quân chiếm đóng một số đảo trong vùng biển Tây Nam và biên giới trên bộ của nước ta. Chúng dùng lực lượng xâm lấn biên giới, có nơi thọc sâu vào lãnh thổ nước ta, nhổ cột mốc. Ngày 30-4-1977, chúng bất ngờ nổ súng tấn công vào lãnh thổ Việt Nam, bao vây đánh chiếm một số đồn biên phòng dọc biên giới. Đánh chiếm đến đâu, chúng bắt giết nhân dân, hãm hiếp phụ nữ, phanh thây trẻ em, đốt nhà, cướp của đến đó, gây nhiều tội ác với nhân dân ta… Chấp hành mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, QK9 tổ chức lực lượng cùng với các lực lượng chi viện của Bộ Quốc phòng chiến đấu với địch. QK9 đã mở nhiều chiến dịch tấn công sâu sang đất bạn Campuchia nhằm tiêu diệt địch. Tháng 12-1978, địch huy động 10 sư đoàn mở cuộc tấn công trên toàn biên giới. Trước hành động dã man của chúng, Quân đội Nhân dân Việt Nam một lần nữa thực hiện quyền tự vệ chính đáng, bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng của mình, đồng thời đáp lời kêu gọi khẩn thiết của Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia, mở đợt tổng phản công - tiến công trên toàn tuyến biên giới, lần lượt tiêu diệt và làm tan rã cơ bản 3 cụm quân chủ lực của Khmer Đỏ án ngự các trục đường tiến vào Thủ đô Phnôm Pênh - đầu não của chế độ diệt chủng. Ngày 7-1-1979, các lực lượng của QK9 phối hợp với Quân đoàn 4 giải phóng hoàn toàn Thủ đô Phnôm Pênh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu do Bộ Quốc phòng giao. Chiến thắng ngày 7-1-1979 có ý nghĩa lịch sử đặc biệt đối với vận mệnh của đất nước Campuchia, xóa bỏ toàn bộ chế độ diệt chủng của tập đoàn Pôn Pốt, cứu nhân dân Campuchia ra khỏi bờ vực của thảm họa diệt chủng. Thắng lợi này một lần nữa khẳng định quan hệ truyền thống gắn bó thủy chung, trọn nghĩa, vẹn tình giữa hai dân tộc…

Phát huy truyền thống anh hùng, nhiều năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh QK9 cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương trong vùng chú trọng xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện đủ sức thực hiện hoàn thành 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 9 giới thiệu với nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về cải tiến kỹ thuật trên vũ khí của Quân khu.

Tại buổi gặp mặt, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Để có cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc như hôm nay, gần cả thế kỷ XX chúng ta phải cầm súng chiến đấu với giặc ngoại xâm và bọn tay sai phản động. Nguyện vọng của nhân dân ta là không cần và không có bất cứ một cuộc chiến tranh vệ quốc nào nữa, nhưng vẫn giữ vững được hòa bình, thống nhất, độc lập quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ; xây dựng đất  nước phát triển, đời sống được nâng cao, đưa nước ta sánh vai với các nước trong khu vực và trên thế giới. Chúng ta phải kiên trì, nhất quán, liên tục thực hiện có hiệu quả 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phải thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng và Nhà nước; phát triển nhanh và bền vững về kinh tế và xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại… Nguyên Thủ tướng mong muốn, lực lượng vũ trang QK9 tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết