10/07/2009 - 08:21

Đợt II kỳ thi tuyển sinh đại học 2009:

Gần 625.000 thí sinh tham dự ngày thi đầu tiên

Cụm thi Cần Thơ: Ít thí sinh vi phạm quy chế

Ngày 9-7, tại 98 trường đại học, học viện trong cả nước, gần 625 nghìn thí sinh đã tham dự ngày thi đầu tiên của đợt II kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2009 dành cho các khối B,C,D và năng khiếu, đạt tỷ lệ 71,63% số hồ sơ đăng ký dự thi.

Kết thúc ngày thi đầu tiên, cả nước có 60 thí sinh bị xử lý kỷ luật, trong đó có 6 thí sinh bị khiển trách và 54 thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại di động và tài liệu trái phép vào phòng thi. Có 5 cán bộ coi thi bị xử lý kỷ luật, trong đó có 2 trường hợp bị khiển trách do mở đề sớm 5 phút (tại Cần Thơ); 2 trường hợp bị đình chỉ do phát đề chậm 13 phút và 1 trường hợp bị đình chỉ do làm việc riêng. So với năm 2008, số thí sinh và cán bộ vi phạm kỷ luật trong ngày đầu tiên đã giảm hơn 50% (năm 2008 có 108 thí sinh và 11 cán bộ bị xử lý kỷ luật). Do thời tiết trong đợt thi thứ II nóng hơn rất nhiều so với đợt thi đầu tiên nên sức khỏe của các thí sinh cũng bị ảnh hưởng phần nào. Một số thí sinh bị ngất, đột quỵ... và đều được chăm sóc kịp thời.

* Tại cụm thi Cần Thơ, ngày thi đầu tiên (ngày 9-7-2009) của đợt 2 kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2009 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng qui chế. Buổi sáng, ở môn thi thứ nhất, có 35.959 thí sinh dự thi, đạt 70,9% số thí sinh đăng ký dự thi. Buổi chiều, ở môn thi thứ hai, có 58 thí sinh bỏ thi. Qua 2 buổi thi, có duy nhất 1 thí sinh vi phạm qui chế thi bị khiển trách do vẫn tiếp tục làm bài khi đã hết giờ; 3 thí sinh bị ngất xỉu trong thời gian làm bài, phải đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. Ngoài ra, có 2 cán bộ coi thi bị khiển trách do phát đề thi cho thí sinh sớm 5 phút so với qui định.

Riêng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ có 6.995 thí sinh có mặt dự thi vào sáng 9-7-2009, đạt tỷ lệ 77% tổng số hồ sơ đăng ký dự thi (9.077 hồ sơ).

Buổi chiều, có 5 thí sinh bỏ thi. Qua 2 buổi thi, có 1 thí sinh vi phạm qui chế, bị đình chỉ thi (thí sinh này mang điện thoại vào phòng thi; đến hết giờ làm bài (trong khi chờ nộp bài, người nhà gọi đến, bị phát hiện, xử lý).

Theo nhận xét của thí sinh, đề thi các môn: Sinh (khối B), Văn (khối C, D) sát chương trình phổ thông, vừa sức với thí sinh. Đề thi môn Sinh có tính phân loại cao. Còn đề thi môn Toán (khối B) hơi khó so với đề thi môn Toán khối A ở đợt 1. Riêng môn Lịch Sử (khối C), nhiều thí sinh cho rằng vừa sức.

Nhờ có giải pháp điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý nên trong ngày 9-7-2009, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP Cần Thơ được đảm bảo thông suốt, an toàn dù số lượng thí sinh dự thi đông hơn đợt 1. Mặc dù đã được lực lượng công an, bảo vệ, dân phòng thường xuyên nhắc nhở, thậm chí tịch thu nhưng tại một số hội đồng thi: khu II- Trường Đại học Cần Thơ, Trường Chính trị, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản,… vẫn còn tình trạng phát tờ rơi quảng cáo, bán bài giải đề thi, với giá 3.000đ/bài.

Hôm nay, 10-7-2009, thí sinh khối D thi môn Anh văn, thí sinh khối B thi môn Hóa học, thí sinh khối C thi môn Địa lý, thí sinh khối T thi môn Năng khiếu.

NGỌC ANH (TTXVN) - B.N-L.G-K.X

Chia sẻ bài viết