16/08/2026 - 17:13

Gần 600 chuyên gia, thầy thuốc cập nhật điều trị bệnh gan 

(CTO) - Ngày 16-8, tại TP Cần Thơ, Hội Gan mật TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị thường niên năm 2026.

Gần 600 chuyên gia, thầy thuốc tham dự hội nghị. 

Với chủ đề “Xu hướng bệnh gan trong tương lai và các tiến bộ trong quản lý bệnh gan mật hiện nay”, sự kiện quy tụ gần 600 chuyên gia, bác sĩ hàng đầu trong và ngoài nước.

Phát biểu khai mạc hội nghị, PGS.TS.BS Bùi Hữu Hoàng, Chủ tịch Hội Gan mật TP Hồ Chí Minh, khái quát về những thách thức đe dọa sức khỏe gan mật hiện nay. Bên cạnh gánh nặng viêm gan virus vốn còn rất lớn tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, sự gia tăng nhanh chóng của bệnh gan nhiễm mỡ liên quan rối loạn chuyển hóa (MASLD) cùng các bệnh lý đi kèm như béo phì, đái tháo đường, rối loạn lipid máu và tim mạch đang đặt ngành y tế trước những yêu cầu mới.

PGS.TS.BS Bùi Hữu Hoàng, Chủ tịch Hội Gan mật TP Hồ Chí Minh, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chẩn đoán sớm bệnh gan.

PGS.TS.BS Bùi Hữu Hoàng khẳng định: Quản lý bệnh gan trong tương lai sẽ không chỉ dừng lại ở mức độ chẩn đoán và điều trị, mà cần phải hướng đến việc phát hiện sớm, phân tầng nguy cơ, dự báo tiến triển và can thiệp trước khi người bệnh xuất hiện xơ gan mất bù, ung thư gan hoặc những tổn thương không thể hồi phục. Các thuật toán lâm sàng, chỉ dấu sinh học, kỹ thuật hình ảnh hiện đại, phương pháp đánh giá xơ hóa không xâm lấn và trí tuệ nhân tạo sẽ ngày càng có vai trò quan trọng. Điều cần thiết là chuyển những tiến bộ đó thành các giải pháp chính xác, khả thi và phù hợp với điều kiện thực hành tại Việt Nam.

Các chủ tọa đoàn. 

Bản sắc học thuật của HASLD 2026 được thể hiện trọn vẹn qua 3 phiên làm việc liên tục với 20 báo cáo chuyên khoa đi từ định hướng chiến lược đến những kỹ thuật can thiệp sâu trong lâm sàng. Phiên toàn thể mở đầu bằng báo cáo xu hướng bệnh gan tương lai, điểm nhấn là phần trình bày của GS.TS.BS Edward J. Gane, Phó Giám đốc Đơn vị Gan, Bệnh viện Auckland (New Zealand), về triển vọng chữa khỏi viêm gan B, cùng các ứng dụng thuật toán lâm sàng, khuyến cáo EASL 2025 về viêm gan tự miễn, viêm đường mật nguyên phát và kinh nghiệm ghép gan tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh...

Ban tổ chức cảm ơn các báo cáo viên.

Các phiên chuyên đề tập trung cập nhật phác đồ điều trị viêm gan B mạn, theo dõi đáp ứng Tenofovir, sự giao thoa HBV - MASLD và các ca bệnh phức tạp như đồng nhiễm HIV, Delta, viêm gan E…

"Điểm nóng" được quan tâm nhiều nhất là phác đồ quản lý MASLD trên bệnh nhân béo phì, vai trò của statin, xử trí tổn thương gan do thuốc và kiểm soát các biến chứng xơ gan nặng như cổ trướng, hạ natri máu hay tắc động mạch lách bán phần.

TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, phát biểu tại hội nghị. 

Tại hội nghị, TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Y học TP Hồ Chí Minh, chia sẻ: Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của Hội Gan mật TP Hồ Chí Minh trong việc duy trì sinh hoạt khoa học thường xuyên và mở rộng kết nối trong nước cũng như quốc tế.

Bài, ảnh: H.HOA

Chia sẻ bài viết