Ngoại trưởng Nhóm Các nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) nhất trí ngăn chặn Nga đưa quân vào Ukraine trong hội nghị diễn ra tại Anh cuối tuần qua.

Các Ngoại trưởng G7 tại hội nghị. Ảnh: Reuters
Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu và Á - Âu Karen Donfried hôm nay 13-12 sẽ tới Nga và Ukraine để thảo luận về tình hình Ukraine, theo Bộ Ngoại giao Mỹ. Thông báo của bộ này cũng nhấn mạnh các bên có thể đạt được tiến triển về mặt ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột tại Donbass thông qua việc thực thi các thỏa thuận Minsk, ủng hộ định dạng Normandy (gồm Nga, Ukraine, Đức và Pháp).
Hãng tin Anh Reuters ngày 12-12 dẫn lời một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết G7 có chung lo ngại trước động thái được cho là tăng cường binh lực của Nga gần biên giới Ukraine. Các Ngoại trưởng G7 cũng đồng thuận về việc Mát-xcơ-va sẽ gánh chịu hậu quả nghiêm trọng nếu tấn công quốc gia láng giềng.
Quan chức này nói cuộc hội đàm giữa các nhà ngoại giao hàng đầu của Anh, Canada, Pháp, Ðức, Ý, Nhật Bản và Mỹ cùng Liên minh châu Âu (EU) khá “căng thẳng” và cho biết vẫn còn một con đường ngoại giao để giảm leo thang căng thẳng với Nga. “Nếu họ chọn không theo đuổi con đường đó, sẽ có những hậu quả to lớn và họ phải trả cái giá nặng nề. G7 hoàn toàn thống nhất về điều đó. Loại giá mà chúng tôi đang nói tới được thiết kế để được thực hiện rất, rất nhanh”, vị này cảnh báo.
Với giọng điệu nhẹ nhàng hơn, tân Ngoại trưởng Ðức Annalena Baerbock cho biết G7 đã đồng ý rằng để giải quyết cuộc khủng hoảng ở biên giới Ukraine, các bên cần quay lại bàn đàm phán. “Chúng ta cần thực hiện mọi hành động để quay trở lại đối thoại”, bà Baerbock khẳng định.
Trong khi đó, Ngoại trưởng nước chủ nhà Anh Liz Truss lên tiếng kêu gọi G7 đoàn kết: “Chúng ta cần phải tự bảo vệ mình trước các mối đe dọa ngày càng tăng từ các bên thù địch. Chúng ta cần hợp tác mạnh mẽ để chống lại những kẻ đang tìm cách hạn chế biên giới của tự do và dân chủ”.
Ðây không phải lần đầu G7 cảnh báo Nga về vấn đề Ukraine. Tại hội nghị hồi tháng 5 năm nay, các Ngoại trưởng G7 đã ra thông cáo chung, trong đó nêu rõ: “Chúng tôi lo ngại sâu sắc rằng hành vi vô trách nhiệm và gây bất ổn của Nga sẽ tiếp diễn…Ðiều này bao gồm việc tập trung các lực lượng quân sự của Nga ở biên giới Ukraine và ở Crimea bị sáp nhập bất hợp pháp”.
Trong cuộc hội đàm trực tuyến với người đồng cấp Nga Vladimir Putin hôm 7-12, Tổng thống Joe Biden cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc của Mỹ và các đồng minh Liên minh châu Âu về vấn đề Ukraine, thể hiện rõ quan điểm rằng Washington và Brussels sẽ có các biện pháp mạnh mẽ, nhất là về kinh tế, trong trường hợp chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine bị xâm phạm.
Về phần mình, Mát-xcơ-va luôn bác bỏ cáo buộc của phương Tây về âm mưu xâm lược Ukraine, đồng thời tố Washington tìm cách làm tình hình thêm nghiêm trọng. “Mỹ đang tiến hành một chiến dịch đặc biệt nhằm làm gia tăng căng thẳng quanh Ukraine trong khi đổ lỗi cho Nga” - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova chỉ trích. Bộ Ngoại giao Nga ngày 10-12 cũng kêu gọi Tổ chức Hiệp ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO) do Mỹ dẫn đầu cần lập tức “chính thức từ bỏ nghị quyết của hội nghị thượng đỉnh NATO ở Bucharest năm 2008 rằng ‘Ukraine và Gruzia sẽ trở thành thành viên NATO’”. Nga cảnh báo bất cứ hành động mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự hoặc triển khai khí tài tấn công nào của NATO trên lãnh thổ Ukraine sẽ vượt “lằn ranh đỏ” do Tổng thống Putin vạch ra.
Theo hãng tin Nga Sputnik, vào năm 1990, khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, Ngoại trưởng Mỹ lúc bấy giờ là James Baker đã cam kết với nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev rằng NATO sẽ không mở rộng “một inch” nào về phía Ðông xa hơn biên giới Ðức.
Việc NATO đảo ngược lời hứa và kết nạp 3 nước vùng Baltic cùng 4 nước thuộc Nam Tư cũ đã khiến Nga cảm thấy bị phản bội.
Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu và Á - Âu Karen Donfried hôm nay 13-12 sẽ tới Nga và Ukraine để thảo luận về tình hình Ukraine, theo Bộ Ngoại giao Mỹ. Thông báo của bộ này cũng nhấn mạnh các bên có thể đạt được tiến triển về mặt ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột tại Donbass thông qua việc thực thi các thỏa thuận Minsk, ủng hộ định dạng Normandy (gồm Nga, Ukraine, Đức và Pháp).
QUỐC KHÁNH (Tổng hợp)