 |
|
Cảnh sát Hàn Quốc kiểm tra khu vực gần Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Coex, nơi diễn ra cuộc họp thượng đỉnh G-20.
Ảnh: Reuters |
Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 5 Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) sẽ diễn ra tại Thủ đô Seoul của Hàn Quốc trong 2 ngày (11 và 12-11). Tổng thống nước chủ nhà Lee Myung-bak cho biết mục tiêu của hội nghị lần này là nhằm “chẩn đoán” và “kê đơn thuốc” cho “căn bệnh” đã gây ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Ông chủ Nhà Xanh của Hàn Quốc cho rằng mặc dù G-20 chiếm 85% GDP toàn cầu, 80% thương mại và 2/3 dân số hành tinh, nhưng trên thế giới vẫn còn hơn 170 quốc gia khác nữa. Vì thế, theo Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak tiến trình G-20 sẽ trở nên bền vững và hợp lý hơn thông qua việc mời các nước ngoài G-20 tham gia các hoạt động của hội nghị để các nước đó phản hồi những quan điểm và ý kiến riêng của họ. Ông Lee Myung-bak nhấn mạnh các nền kinh tế phát triển tăng trưởng chậm, nên sự tăng trưởng của các nước đang phát triển sẽ là động lực cho tăng trưởng toàn cầu.
Theo Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak, Hội nghị thượng đỉnh G-20 lần này sẽ tập trung thảo luận 4 nội dung chính: tỷ giá hối đoái, xây dựng mạng lưới an ninh tài chính toàn cầu, cải cách Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và vấn đề viện trợ phát triển cho các nước nghèo. Ông Lee Myung-bak nhắc lại Hàn Quốc đã rút ra được bài học bổ ích từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 1998-1999 khiến hơn 20.000 công ty sụp đổ và khoảng 1 triệu người lao động mất việc. Ông kêu gọi thế giới hợp tác xây dựng một mạng lưới an ninh tài chính toàn cầu vững mạnh nhằm ngăn chặn một cuộc khủng hoảng khác. Và ông bày tỏ Seoul cảm thấy vui mừng khi các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng của G-20 họp tại thành phố Gyeongju (Hàn Quốc) hồi cuối tháng rồi đã đạt được những thỏa thuận cơ bản có thể giúp mang lại thành công cho hội nghị thượng đỉnh.
Cụ thể, hội nghị các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng G-20 đã cam kết kiềm chế việc định giá thấp đồng nội tệ và nhấn mạnh sự hợp tác quốc tế có ý nghĩa sống còn để nền kinh tế thế giới đạt được tăng trưởng bền vững và cân bằng. Ngoài ra, hội nghị cũng đã thúc giục IMF cải tổ theo hướng trao thêm quyền bỏ phiếu cho các nền kinh tế mới nổi và nhận được sự ủng hộ của Ban Giám đốc IMF.
|
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tham dự Hội nghị thượng đỉnh G-20 trên cương vị Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). |
Tuy nhiên, Tổng thống Lee Myung-bak thừa nhận hội nghị thượng đỉnh lần này diễn ra trong bối cảnh khó khăn và còn nhiều bất đồng giữa các nước thành viên G-20, vì vậy tiến trình đi đến sự đồng thuận sẽ không hề dễ dàng. Chẳng hạn, mặc dù Bắc Kinh đã hậu thuẫn quan điểm chống bảo hộ mậu dịch trong G-20, cam kết tích cực hợp tác trong việc tham vấn tỷ giá hối đoái và đưa vấn đề này vào chương trình nghị sự, nhưng những tranh cãi giữa Trung Quốc và Mỹ xung quanh tỷ giá đồng nhân dân tệ có thể phủ bóng đen lên hội nghị. Căng thẳng tiền tệ toàn cầu thậm chí có dấu hiệu tăng nhiệt sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) hồi tuần qua thông báo tiến hành đợt mua trái phiếu mới trị giá 600 tỉ USD nhằm trấn an người dân rằng nền kinh tế Mỹ vẫn ổn định. Nhiều nước đã lên tiếng chỉ trích FED phớt lờ những hậu quả của động thái trên đối với nền kinh tế toàn cầu và lo ngại việc in tiền của FED có thể làm suy yếu đồng USD, đẩy giá hàng hóa lên cao và gây ra làn sóng đầu tư không thể kiểm soát vào các thị trường mới nổi.
Dẫu vậy, dư luận vẫn hy vọng hội nghị thượng đỉnh G-20 lần thứ 5 này sẽ đạt được những kết quả cụ thể giúp giải quyết các vấn đề cấp bách đang đặt ra đối với nền kinh tế toàn cầu, qua đó nâng cao vai trò và uy tín của G-20 trong việc dẫn dắt nền kinh tế thế giới, ngăn chặn và đối phó nguy cơ xảy ra một khủng hoảng tài chính mới.
PHÚC NGUYÊN
(Theo AFP, AP và TTXVN)