 |
|
Ảnh: Daylife |
(TTXVN)- Theo Hiệp hội các Tổ chức thúc đẩy đầu tư thế giới (WAIPA), đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có khả năng giảm khoảng 12-15% trong năm 2009 từ mức cao kỷ lục của năm nay.
Ông Alessandro Teixeira (ảnh), Chủ tịch WAIPA - cơ quan thúc đẩy đầu tư xuyên biên giới toàn cầu và đại diện cho các thực thể từ 156 nước, cho biết sự sụt giảm này phản ánh giá trị tín dụng giảm, giá cổ phiếu thấp đáng kể và tình trạng rút vốn đầu tư trên quy mô lớn nhằm tránh rủi ro.
Theo số liệu từ Cơ quan phát triển và thương mại Liên Hiệp Quốc (UNCTAD), năm 2007, tổng vốn đầu tư xuyên quốc gia là 1.833 tỉ USD, tăng 30% so với năm trước. Ước tính luồng FDI sẽ ở mức tương tự trong năm 2008 do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới, nhưng sẽ giảm khoảng 15% trong năm 2009.
Phát biểu trước hội nghị WAIPA tuần này tại Rio de Janeiro (Brazil), ông Teixeira nhấn mạnh rằng thị phần FDI của các nền kinh tế đang nổi đã tăng lên 27% từ gần 20% trong thập kỷ qua. Đồng thời, thị phần FDI của châu Âu đã giảm từ 49% xuống còn 43% và của Mỹ giảm từ 17% xuống còn 13%.
Trong bối cảnh suy thoái toàn cầu, một số nền kinh tế đang nổi sẽ vẫn phát triển nhanh hơn các nền kinh tế phát triển, do đó sẽ vẫn hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, một số chuyên gia dự đoán đầu tư nước ngoài sẽ giảm nghiêm trọng hơn, kể cả đối với các nền kinh tế đang nổi.