Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang thực hiện bước chuyển dịch chính sách bất ngờ và chưa từng có tiền lệ khi chủ động thiết lập quan hệ hợp tác thực thi pháp luật với Nga lẫn Trung Quốc.

Giám đốc FBI Kash Patel (trái) gặp gỡ Bộ trưởng Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng tại Bắc Kinh.
Động thái mới này diễn ra dưới sự điều hành của Giám đốc FBI Kash Patel nhằm tìm kiếm “đối tác phi truyền thống” trong cuộc chiến chống tội phạm xuyên quốc gia.
Theo đó, ông Patel hồi tháng 7 đã có chuyến công tác tới Bắc Kinh để thảo luận với Bộ trưởng Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng về một loạt trọng tâm bao gồm ngăn chặn đường dây sản xuất tiền chất fentanyl, triệt phá các trung tâm lừa đảo trực tuyến nhắm vào người Mỹ, truy tố mạng lưới khiêu dâm trẻ em toàn cầu, bắt giữ tội phạm bỏ trốn và chống rửa tiền.
Trong khuôn khổ hợp tác, các quan chức từ Bộ Công an Trung Quốc cũng đến thăm nhiều cơ sở của FBI tại Mỹ, phối hợp giải quyết những vụ án hình sự và trao đổi tin tình báo.
Các hoạt động chung đã góp phần thúc đẩy chiến dịch trấn áp và đột kích hàng loạt cơ sở sản xuất, dẫn đến nhiều vụ bắt giam và thu giữ tiền chất ma túy đang trên đường vận chuyển đến Mỹ.
Hồi tháng 5, FBI cùng Bộ Công an Trung Quốc và cảnh sát Dubai còn phối hợp triệt phá trung tâm lừa đảo mạng ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) trong Chiến dịch Sand Dollar. Khoảng 300 người bị bắt giữ cùng với 300 triệu USD bị tịch thu, giải thoát hàng ngàn lao động là nạn nhân của nạn buôn người.
Trong tháng 6, các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc cùng văn phòng FBI tại Omaha tiếp tục triệt phá mạng lưới quốc tế chuyên phát tán tài liệu mô tả hành vi lạm dụng tình dục trẻ em, bắt giữ ít nhất 16 nghi phạm.
Trước đó, 2 nước cũng tiến hành trao đổi tội phạm bỏ trốn cấp cao, bao gồm vụ chính phủ Mỹ bàn giao một nghi phạm ma túy người Trung Quốc về Bắc Kinh. Đổi lại, Bộ Công an Trung Quốc cũng bàn giao cho cơ quan thực thi pháp luật Mỹ kẻ đào tẩu bị truy nã vì các tội ác bạo lực nghiêm trọng.
Một chuyến đi tương tự khác đến Nga đã được lên kế hoạch và dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới, theo các quan chức FBI. Trên thực tế, hai bên đã có nhiều tháng hợp tác bí mật nhằm vào các mạng lưới tội phạm bạo lực.
Trả lời phỏng vấn, ông Patel mô tả sáng kiến của FBI xây dựng nhóm làm việc có chọn lọc với những “đối tác phi truyền thống” như Trung Quốc, Nga có thể được điều chỉnh sao cho phù hợp với những quốc gia khác nhau.
Đây là bước ngoặt lớn khi việc thực thi pháp luật hình sự tách biệt khỏi cạnh tranh địa chính trị, phản ánh cách tiếp cận mang tính giao dịch hơn trong chính sách đối ngoại kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng.
Nhưng chiến lược của ông Patel cũng dấy lên lo ngại trong cộng đồng tình báo và phản gián về rủi ro rộng hơn của việc chia sẻ thông tin an ninh nội địa nhạy cảm với những nước vốn bị Mỹ coi là đối thủ chiến lược toàn diện và cạnh tranh kinh tế lớn nhất.
Trong đó, cựu đặc vụ FBI Jeff Crocker xác định mối đe dọa tiềm tàng đến từ việc các điệp viên Trung Quốc và Nga có thể thu thập bí mật quân sự, công nghệ cao và thâm nhập hạ tầng trọng yếu của Mỹ thông qua các chương trình trao đổi, tiếp cận cộng đồng tình báo, nhân viên ngoại giao cũng như nhà thầu của chính phủ.
Bác bỏ những lo ngại đó, ông Patel khẳng định các biện pháp kiểm soát an ninh và phản gián nghiêm ngặt luôn được áp dụng đối với bất kỳ du khách nước ngoài nào đến các cơ sở của FBI.
MAI QUYÊN (Theo Reuters, SCMP)