07/12/2020 - 08:04

EU và Anh nhất trí tiếp tục đàm phán 

Ông Johnson và bà von der Leyen trong cuộc gặp hồi tháng 1-2020. Ảnh: Sky

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 5-12 đã có cuộc điện đàm để tìm cách phá vỡ thế bế tắc trong đàm phán thỏa thuận thương mại hậu Brexit. Tuy nhiên, theo tuyên bố chung sau điện đàm, khác biệt vẫn tồn đọng và hai bên sẽ tiếp tục đàm phán để giải quyết.

Tuyên bố chung sau cuộc gặp cho biết hai nhà lãnh đạo đã chỉ đạo các trưởng đoàn đàm phán nối lại thương lượng trong ngày 6-12. Bản thân bà von der Leyen và Thủ tướng Johnson cũng sẽ tái điện đàm vào chiều tối 7-12.

Hiện bất đồng giữa Luân Ðôn và Brussels vẫn tập trung vào lĩnh vực ngư nghiệp, quy định cạnh tranh công bằng và cơ chế giải quyết tranh chấp.

Hôm 4-12, Anh và EU đã phải tạm dừng đàm phán để các nhà lãnh đạo tìm cách thu hẹp khác biệt và đạt thỏa thuận đúng hạn, trong bối cảnh còn chưa đầy 4 tuần nữa giai đoạn chuyển tiếp Brexit hiện nay sẽ chính thức kết thúc.

VIỆT HẢI (TTXVN)

 

 

Chia sẻ bài viết