03/03/2010 - 08:33

EU tăng sức ép đòi Hy Lạp giảm thâm hụt ngân sách nhà nước

(TTXVN)- Liên minh châu Âu (EU) ngày 1-3 đã hối thúc Hy Lạp công bố các biện pháp “thắt lưng buộc bụng” mới nhằm giải quyết vấn đề thâm hụt ngân sách của nước này, trong bối cảnh các thị trường tài chính đang theo dõi chặt chẽ những tín hiệu trái chiều về kế hoạch cứu trợ Hy Lạp và những dấu hiệu căng thẳng mới trong ngân sách của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Khu vực đồng euro).

Phát biểu với báo giới tại Athens sau các cuộc hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà George Papandreou và các quan chức cấp cao nước này, Ủy viên EU phụ trách các vấn đề kinh tế và tiền tệ Olli Rehn đề nghị Athens đưa ra các biện pháp mới trong vài ngày tới. Theo ông, những biện pháp này có thể giúp Hy Lạp lấy lại uy tín và lòng tin của các đối tác trong EU cũng như các thị trường tài chính thế giới. Ông Rehn cũng kêu gọi các thị trường tài chính tin tưởng vào kế hoạch cắt giảm thâm hụt ngân sách của Hy Lạp, vì theo ông, sự tin tưởng này có thể giúp giảm chi phí vay mượn, hiện đang ở mức rất cao, đối với Hy Lạp và giúp chính phủ nước này có thêm thời gian tập trung vào những cải cách cơ cấu cần thiết.

Chia sẻ bài viết