01/07/2015 - 20:59

Đừng để doanh nghiệp đứng bên lề

Theo nhận định từ các chuyên gia đầu ngành, sở dĩ ngành chăn nuôi nước ta chỉ có thể sản xuất phục vụ cho nhu cầu tiêu thụ nội địa là do chất lượng con giống quá kém. Như vậy, muốn sản phẩm chăn nuôi của Việt Nam vươn ra thế giới, công tác cải tạo con giống phải được đặt lên hàng đầu. Điều này sớm được ngành nông nghiệp nhận ra. Tuy nhiên, đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất giống nông nghiệp nói chung và giống vật nuôi nói riêng cần nguồn kinh phí rất lớn và không thể làm trong ngày một, ngày hai. Chính vì vậy, để nâng cao công tác giống cây vật nuôi, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu không giải pháp nào tối ưu hơn là khuyến khích doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực này.

 Nhà nước, các tổ chức có liên quan cần tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi. Trong ảnh: Mô hình máy ấp trứng gia cầm trưng bày tại Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ.

Tại nhiều địa phương vùng ĐBSCL, như: Vĩnh Long, Cần Thơ, Bến Tre, Tiền Giang…, sau nhiều năm thu hút, mời gọi nhưng số lượng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia vào chuỗi sản xuất giống rất hạn chế. Vai trò của doanh nghiệp trong chuyển giao giống mới vào sản xuất chưa được phát huy, mặc dù hiện nay, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi là những đơn vị chủ lực cung cấp giống cho sản xuất. Vậy đâu là nguyên nhân của thực trạng này? Nhiều ý kiến cho rằng, chính sách về nghiên cứu, sản xuất và chuyển giao giống chưa phát huy hết năng lực của toàn xã hội, đặc biệt là các doanh nghiệp. Quá trình triển khai, thực thi chính sách thiếu tính đồng bộ nên nhiều doanh nghiệp chưa tiếp cận được. Trên thực tế, doanh nghiệp là cầu nối tiếp nhận giống mới từ các cơ quan nghiên cứu để sản xuất giống thương phẩm cung cấp cho sản xuất đại trà nhưng thời gian qua sự gắn kết này còn khá lỏng lẻo…

Từng bước khắc phục những điểm nghẽn trên, thời gian tới, ngành chăn nuôi tiếp tục tổ chức lại hệ thống chọn lọc, nhân và cung ứng giống cho sản xuất. Các cơ sở chọn tạo, nhân giống của Trung ương phối hợp với địa phương xây dựng hệ thống giống theo mô hình hình tháp, sản xuất giống liên kết theo chuỗi. Đồng thời, bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gien các giống gà bản địa có lợi thế so sánh vùng; chọn tạo dòng các giống nội có chất lượng phù hợp, đảm bảo mỗi địa phương có từ 1-3 giống chủ lực. Tuy nhiên, theo Cục Chăn nuôi, trong điều kiện thắt chặt đầu tư công như hiện nay, không giải pháp nào hiệu quả hơn là sự vào cuộc tích cực của doanh nghiệp kết hợp với hỗ trợ từ phía Nhà nước. Thực tế cho thấy, khi nuôi các giống cụ kỵ, ông bà nhằm giữ lại nguồn gien thích ứng điều kiện sinh thái từng vùng, miền… sẽ khó thu hồi vốn và nguồn lực của doanh nghiệp không thể kham nổi. Lúc này, sự trợ lực từ Nhà nước sẽ tạo động lực để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư hoặc nhập các giống mới có năng suất, chất lượng cao làm "tươi máu" đàn giống ngoại trong nước hoặc làm nguyên liệu tạo tổ hợp lai mới tiến bộ kỹ thuật.

Song song đó, để ngành giống nông nghiệp nói chung và giống vật nuôi nói riêng thực sự là động lực phát triển của nền nông nghiệp, Nhà nước cần tạo điều kiện và giúp đỡ các doanh nghiệp nghiên cứu khoa học, không phân biệt giữa cơ sở Nhà nước với doanh nghiệp. Nhà nước cũng cần hỗ trợ doanh nghiệp, các tác giả đăng ký và bảo vệ bản quyền giống vật nuôi... Về phía các doanh nghiệp cần tăng cường liên kết với các cơ quan nghiên cứu, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật về giống vật nuôi để đưa nhanh các tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất, kinh doanh. Tăng cường trao đổi và hợp tác với các cơ quan quản lý để hoàn thiện hệ thống chính sách, các văn bản pháp quy và giải pháp quản lý phù hợp, tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh giống vật nuôi của các doanh nghiệp, từng bước nâng cao sức cạnh tranh của ngành chăn nuôi trong quá trình phát triển và hội nhập.

Bài, ảnh: CHI MAI

Chia sẻ bài viết