25/01/2023 - 08:33

Đột phá từ hạ tầng giao thông 

BÀi, Ảnh: TUYẾT TRINH

Với vai trò là trung tâm của khu vực ÐBSCL, TP Cần Thơ đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ. Những “gam màu” tươi mới của hạ tầng giao thông mở ra cơ hội thông thương, kết nối, tạo động lực phát triển cho đồng bằng…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo TP Cần Thơ bấm nút khởi công dự án đường Vành đai phía Tây TP Cần Thơ.

Mở không gian phát triển

Lễ khởi công xây dựng các gói thầu thuộc dự án đường Vành đai phía Tây TP Cần Thơ tiếp nối một chặng đường mở không gian phát triển cho thành phố. Ông Lê Hoài Nam, Chỉ huy công trình gói thầu số 16, Công ty CP tập đoàn Phú Tài miền Trung - một trong ba đơn vị trúng thầu dự án, chia sẻ đầy tâm huyết: “Ðơn vị huy động nhân lực, máy móc thi công gói thầu ngay sau lễ khởi công, quyết tâm đảm bảo công trình hoàn thành đúng tiến độ”…

Ðường Vành đai phía Tây TP Cần Thơ qua các quận Ô Môn, Bình Thủy, Ninh Kiều, Cái Răng và huyện Phong Ðiền, tổng chiều dài đoạn tuyến khoảng 19,4km với tổng mức đầu tư hơn 3.837 tỉ đồng chính thức khởi công trung tuần tháng 11-2022 trong niềm vui của nhân dân TP Cần Thơ. Dự án sẽ hình thành trục vành đai ngoài kết nối với các tuyến giao thông quan trọng của quốc gia và vùng ÐBSCL như quốc lộ 91, quốc lộ 61C, quốc lộ 1A tạo nên hệ thống giao thông liên hoàn với các tỉnh lân cận. Ðồng thời, mở rộng không gian phát triển thành phố về phía Tây…

Là tuyến hành lang theo trục ngang dọc sông Hậu, kết nối khu cảng biển tại Cần Thơ, cảng nước sâu Trần Ðề (Sóc Trăng), trung tâm TP Cần Thơ, Long Xuyên, Châu Ðốc và các cửa khẩu dọc biên giới, dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Ðốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 được người dân kỳ vọng. Dự án có chiều dài khoảng 188km với 4 dự án thành phần; trong đó dự án thành phần 2 đoạn qua TP Cần Thơ có chiều dài khoảng 37,42km, tổng mức đầu tư 9.845 tỉ đồng. UBND TP Cần Thơ xây dựng, triển khai theo đầu tư phân cấp của Thủ tướng Chính phủ. Thành phố đang tập trung triển khai các công việc, phấn đấu khởi công xây dựng cuối tháng 6-2023 và cơ bản hoàn thành vào năm 2026.

Một dự án trọng điểm quốc gia qua địa bàn TP Cần Thơ cũng đang triển khai là cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có tổng chiều dài gần 110km, tổng mức đầu tư hơn 27.200 tỉ đồng, thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Ðông giai đoạn 2021-2025. Trong đó, dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang có tổng chiều dài tuyến hơn 36,7km. Dự án đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục để triển khai thi công đồng loạt trước ngày 31-3-2023 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ; cơ bản hoàn thành vào năm 2025 và đưa vào khai thác, vận hành từ năm 2026. Khi hoàn thành đưa vào khai thác góp phần đồng bộ tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Ðông, kết nối các trung tâm kinh tế, chính trị, các khu kinh tế, khu công nghiệp trọng yếu.

Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết, các dự án cao tốc đưa vào khai thác sẽ tạo cho Cần Thơ một trục giao thông đối ngoại hiện đại, quan trọng, giúp tháo gỡ điểm nghẽn về giao thông trong thời gian qua. Là động lực mạnh mẽ khai thác tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP Cần Thơ nói riêng và khu vực nói chung…

Hòa nhịp...

Sau hơn 24 tháng nỗ lực thi công, tháng 5-2022, công trình cầu Vàm Xáng và đường nối từ cầu Vàm Xáng đến quốc lộ 61C trên địa bàn huyện Phong Ðiền đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Công trình có tổng mức đầu tư gần 450 tỉ đồng bắc qua sông Cần Thơ nối xã Nhơn Nghĩa và Mỹ Khánh, đường dẫn nối quốc lộ 61C đi thành phố Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang) và tỉnh Kiên Giang.

Chú Nguyễn Văn Kết ở xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Ðiền xúc động nói: “Cầu Vàm Xáng - mơ ước bao lâu nay của người dân, vì ở đây chủ yếu sống bằng nghề làm vườn, làm ruộng. Mỗi lần thu hoạch, đưa nông sản qua bên kia bờ về xã Mỹ Khánh hay đi những nơi khác đều phải qua phà Vàm Xáng. Với số lượng nông sản lớn buộc phải vận chuyển đi qua quốc lộ 61C rồi vòng lại vào nội ô Cần Thơ, mất hơn 10km, chi phí cho vận chuyển tốn kém ảnh hưởng giảm giá nông sản của bà con. Bây giờ có cầu, đi lại thuận tiện, nhanh chóng, ai cũng vui mừng phấn khởi!”…

Cầu Vàm Xáng huyện Phong Ðiền kết nối giao thương.

Cùng với các dự án đóng vai trò “sứ mệnh” tạo đột phá phát triển cho thành phố và khu vực, giai đoạn 2021-2025, Cần Thơ đã và đang triển khai đầu tư xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ mạng lưới đường tỉnh để nâng cao năng lực kết nối. Ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ, cho biết: Thành phố đã ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông. Trong đó, tập trung đầu tư nâng cấp mở rộng các tuyến đường tỉnh, xây dựng các đường vành đai và đường trục chính đô thị kết nối toàn thành phố. Ðồng thời, nâng cấp cải tạo các nút giao thông trọng điểm để kết nối đồng bộ, liên hoàn với các tuyến cao tốc, quốc lộ, đảm bảo giao thông an toàn và thông suốt…

Những người thợ trên công trình cầu Tây Ðô (huyện Phong Ðiền), cầu Cờ Ðỏ (huyện Cờ Ðỏ) đang hăng say lao động để kịp thông xe nguyên đơn 1, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Hai công trình được khởi công vào đầu năm 2022, kết nối với các tuyến giao thông huyết mạch của thành phố. Nếu như cầu Cờ Ðỏ kết nối đồng bộ và phát huy tối đa hiệu quả khai thác của các tuyến đường tỉnh 919, đường tỉnh 922, thì cầu Tây Ðô giải quyết tình trạng kẹt xe trong giờ cao điểm, đồng thời giúp kết nối đồng bộ với các cầu của các tuyến đường tỉnh 923, đường tỉnh 926 và tuyến đường tỉnh 918 đang trong giai đoạn chuẩn bị xây dựng.

Thành phố đã bố trí vốn và tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đường Hẻm 91 (đoạn Long Tuyền đến Ðường vành đai phía Tây TP Cần Thơ); cải tạo, mở rộng 5 nút giao trọng điểm; đường tỉnh 921 đoạn tuyến thẳng (điểm đầu giao với tuyến tránh Thốt Nốt - điểm cuối giao với đường cao tốc Cần Thơ - Sóc Trăng - Châu Ðốc); dự án đường tỉnh 918 (giai đoạn 2)… để sớm khởi công xây dựng. Ðây là các dự án giao thông trọng điểm, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội cũng như góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông đường bộ của thành phố, kết nối với hệ thống giao thông khu vực ÐBSCL.

*

*        *

Với những dự án trọng điểm đã và đang triển khai, hình thành nên một hệ thống giao thông hiện đại sẽ là sức bật trong tương lai để Cần Thơ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xứng vị thế vai trò trung tâm, động lực phát triển vùng ÐBSCL…

Chia sẻ bài viết