05/02/2019 - 15:53

Đồng Tháp: “Thủ phủ cá tra Việt Nam” trở thành đô thị loại III

(TTXVN)- Trong lễ hội đón chào năm mới Xuân Kỷ Hợi năm 2019 diễn ra vào đêm 30 tết Kỷ Hợi 2019, thị xã Hồng Ngự - nơi được mệnh danh  “thủ phủ của cá tra Việt Nam” chính thức công bố trở thành một đô thị loại III trực thuộc tỉnh Đồng Tháp. Dịp này thị xã còn vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phong tặng. Đến dự Lễ hội có ông Lê Vĩnh Tân- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Nội vụ.

Tính đến cuối năm 2017, tổng dân số  thị xã  Hồng Ngự đạt trên 94 nghìn người, mật độ dân số khoảng 772,75 người/km2, tổng diện tích sàn nhà ở 1,459 triệu m2, tỷ lệ nhà ở kiên cố, bán kiên cố đạt 66,48%. Thời điểm trở thành đô thị loại III,  Hồng Ngự có 3 phường, 4 xã với tổng diện tích 121,844 km2; phía Đông giáp huyện Tân Hồng, phía Tây giáp huyện Hồng Ngự, phía Nam giáp huyện Tam Nông và phía Bắc giáp tỉnh Prây-veng, Vương quốc Campuchia.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Ngự  Nguyễn Hùng Tráng cho biết, được thành lập từ ngày 23/12/2008, với xuất phát điểm thấp, từ một địa phương có nền kinh tế chủ yếu là thuần nông, sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp chưa đủ mạnh, đời sống người dân vùng nông thôn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo cao, thu nhập bình quân năm 2009 chỉ đạt hơn 14 triệu đồng/năm (tương đương 799 USD/người/năm).

Trong 10 năm xây dựng và phát triển, địa phương đã tập trung chỉ đạo, điều hành, từng bước chuyển đổi phát triển nền kinh tế theo hướng chuyên canh, phát triển sản phẩm hàng hóa nông nghiệp theo cơ chế thị trường, đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp hiệu quả và bền vững. Kinh tế thị xã liên tục phát triển với tốc độ nhanh so với giai đoạn 2009 – 2013 với tổng giá trị sản xuất năm 2013 đạt trên 970 tỷ đồng. Đặc biệt đến năm 2018, tổng giá trị sản xuất của thị xã đạt hơn 2.500 tỷ đồng, tăng 63,72% so với năm 2013.

Ngoài ra, công tác chăm lo gia đình chính sách, bảo trợ xã hội và an sinh xã hội cũng được quan tâm; các giải pháp giảm nghèo được thực hiện thành công. Đồng thời, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới và nếp sống văn minh đô thị ngày càng nâng cao về chất lượng. Theo đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người năm 2018 ước đạt 45,3 triệu đồng (tương đương gần 1.900 USD), tăng gấp 3 lần so với năm 2009.

Trước những đổi thay của vùng đất có lịch sử hơn 200 năm, ông Nguyễn Hùng Tráng, Chủ tịch UBND thị xã Hồng Ngự kêu gọi cả hệ thống chính trị và nhân dân địa phương tiếp tục giữ gìn truyền thống đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động, chung sức, quyết tâm xây dựng thị xã Hồng Ngự trở thành trọng điểm kinh tế phía Bắc của tỉnh. Mặt khác cũng là một đô thị văn minh, thân thiện, môi trường trong lành, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Mục tiêu của thị xã Hồng Ngự là “trở thành nơi đáng sống, đáng để đầu tư, sản xuất trong khu vực”./.

Chương Đài

Chia sẻ bài viết