 |
|
Đội trưởng Phan Văn Giàu (trái) dìu dắt đồng đội ĐTLA trở lại V-League. |
Mùa bóng mới 2013, V-League sẽ ghi thêm tên một đại diện miền Tây nữa là Đồng Tâm Long An (ĐTLA) sau một mùa phải đá giải hạng nhất. Đội bóng của ông bầu Võ Quốc Thắng vừa vô địch giải hạng nhất để trở về “mái nhà xưa” của lần đầu tiên thăng hạng cách đây 10 năm.
Suốt một thập niên ĐTLA trải qua nhiều thăng trầm nhưng điều đáng quý nhất ở họ chính là sự trung thực trong bối cảnh niềm tin về làng bóng nội đang nhạt nhòa dần đi. Thầy trò HLV Vital thăng hạng không phải vì ông Chủ tịch Võ Quốc Thắng nắm chức vụ cao nhất của công ty tổ chức giải VPF mà bởi nội lực lẫn sự đồng tâm trong nội bộ.
Chúng tôi còn nhớ mãi câu chuyện về bầu Thắng lần nào gặp gỡ cầu thủ cũng chỉ nhắn nhủ họ rất ngắn gọn: “Các em có thể thua các đội bóng bạn về chuyên môn, có thể xuống hạng nhưng dứt khoát không được thua về tinh thần và càng không thể thua vì thiếu trung thực, thiếu đạo đức. Đối với tôi, chỉ cần thấy các em thi đấu thiếu tích cực đã là một hình thức tiêu cực rồi. Như thế là lừa dối người hâm mộ, mang tội lắm!”. Bầu Thắng dẫn chứng rất cụ thể về những người nông dân miền Tây còn khổ sở, phải chắt chiu từng đồng để mua vé vào sân xem cầu thủ chơi dưới sức thì đấy là một sự phản bội không thể tha thứ.
Trong bối cảnh còn nhập nhằng của bóng đá Việt Nam, tìm kiếm sự trung thực của một đội bóng như ĐTLA là rất khó. Cựu Giám đốc điều hành ĐTLA Phạm Phú Hòa từng kể với chúng tôi ở một mùa giải khi đã chắc chắn trụ hạng, có người từng mang tới nhà riêng của ông cả bao tiền để đổi lấy 3 điểm nhưng ông từ chối thẳng thừng.
Mùa giải này, Giám đốc điều hành Võ Thành Nhiệm (em út của ông Võ Quốc Thắng) bật mí một câu chuyện rất cảm động về người Mohican cuối cùng Phan Văn Giàu. Ở tuổi 38, lãnh đạo đội đã tính cho Giàu làm trợ lý HLV nhưng anh không nhận và nằng nặc đòi khoác áo ĐTLA sát cánh với đàn em một mùa nữa. Giàu tự cảm thấy có lỗi trong việc ĐTLA mùa trước xuống hạng và anh thề rằng sẽ dìu dắt lứa đàn em chơi bóng đến khi nào trở lại V-League mới an tâm làm nghề huấn luyện.
ĐTLA và người đội trưởng mẫu mực Phan Văn Giàu đã toại nguyện bằng sự nỗ lực không ngừng của mình. Điều quan trọng hơn là giá trị của một đội bóng không phải chỉ là chức vô địch mà chính cái lối chơi trong sạch mới trở thành vô địch trong lòng người hâm mộ.
SONG HUY