15/07/2019 - 09:23

Động lực phát triển kinh tế tập thể 

Nhờ linh hoạt, năng động và có phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp, các hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT) trên địa bàn thành phố ngày càng phát triển. Không chỉ giúp các thành viên nâng cao thu nhập cải thiện đời sống, mà còn góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đây chính là động lực để thúc đẩy kinh tế tập thể (KTTT) phát triển, tạo hiệu ứng lan tỏa xây dựng HTX kiểu mới…

Điểm sáng

Mới đây, Liên minh HTX TP Cần Thơ tôn vinh 27 HTX, THT điển hình tiên tiến năm 2017-2019. Trong đó, có 11 HTX lĩnh vực nông nghiệp; 5 HTX lĩnh vực vận tải; 3 HTX lĩnh vực xây dựng; 2 HTX thương mại-dịch vụ; 1 HTX lĩnh vực công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp; 2 Quỹ tín dụng nhân dân và 3 THT lĩnh vực nông nghiệp. Các điển hình được tuyên dương đều là các HTX, THT đi đầu trong cách quản lý, đổi mới phương thức kinh doanh phù hợp với yêu cầu giai đoạn mới, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Gạo sạch của THT My Hậu, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh được giới thiệu tại Hội nghị ở Cần Thơ.

HTX Sản xuất-Thương mại Nhất Tâm phường An Khánh, quận Ninh Kiều với hoạt động chính nuôi trồng, chế biến, bảo quản và hợp đồng tiêu thụ sản phẩm thủy sản. Thành lập vào đầu năm 2016, HTX có 8 thành viên, vốn điều lệ 1,6 tỉ đồng. Năm đầu hoạt động, bộ máy chưa ổn định và còn nhiều lúng túng, chi phí phát sinh nên HTX chưa có thu nhập. Bước sang năm 2017, đơn hàng của HTX tăng lên cả về số lượng, chủng loại; đặc biệt, HTX có hợp đồng đối tác nước ngoài là Mỹ, Nhật, Canada xuất khẩu 3 mặt hàng thông qua công ty liên kết. Đến năm 2018, HTX có vùng nuôi diện tích 15ha và liên kết với một số trại lươn giống và vùng nuôi cá điêu hồng. Ông Nguyễn Chí Thiện, Chủ tịch Hội đồng quản trị- Giám đốc HTX Sản xuất-Thương mại Nhất Tâm, cho biết: HTX ký kết cung cấp sản phẩm cho hầu hết các hệ thống siêu thị và một số nhà hàng, bếp ăn với đa dạng sản phẩm thủy sản tươi sống, tạo đầu ra ổn định. Sản lượng cung cấp ra thị trường năm 2018 trên 965 tấn với 195 dạng sản phẩm, doanh số trên 73 tỉ đồng (tăng 1,8 lần so năm 2017). Hoạt động của HTX đã góp phần tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho thành viên. Hiện, HTX có trên 130 chỗ làm thu nhập bình quân 6 triệu đồng/tháng. HTX đã giúp hơn 10 hộ nông dân là thành viên liên kết chuyển đổi cây trồng, vật nuôi thành công, tăng thu nhập so với trồng lúa…

Xuất phát từ nhu cầu chung của nhiều hộ nông dân, với mục tiêu thực hiện liên kết sản xuất trong cánh đồng lớn, đem lại lợi ích cho các bên tham gia, tháng 4-2016, HTX Nông nghiệp Hiếu Bình xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh được thành lập. Theo ông Nguyễn Cao Khải, Chủ tịch Hội đồng quản trị-Giám đốc HTX Nông nghiệp Hiếu Bình, với nền tảng đi lên từ THT bơm điện ở 2 cánh đồng lớn tại xã Thạnh An, các thành viên HTX có nhiều năm liên kết, hợp tác trong hoạt động sản xuất, đặc biệt là khâu bơm tưới lúa và tiêu thụ sản phẩm. Nhờ vậy, HTX phát huy vai trò trong tổ chức các dịch vụ phục vụ thành viên và không ngừng mở rộng. Hiện HTX thực hiện dịch vụ sản xuất lúa giống với diện tích 300ha; bơm điện sản xuất lúa vụ 3; bao tiêu lúa hàng hóa cho 500ha; dịch vụ máy cấy; dịch vụ thức ăn gia súc và dịch vụ khác. HTX hiện có 20 hộ thành viên và nhiều nông hộ liên kết, tổng số lao động trong HTX khoảng 1.000 người; vốn điều lệ 5,8 tỉ đồng. Năm 2018, thu nhập của HTX là 230 triệu đồng; thu nhập bình quân của người lao động là 3,5 triệu đồng/tháng.

Năm 2015, THT 2 lúa 1 màu xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai đi vào hoạt động với 32 thành viên. Ông Trần Công Danh, Tổ trưởng THT 2 lúa 1 màu, chia sẻ: Trước tình trạng sản xuất, tiêu thụ lúa hàng hóa của nông dân gặp nhiều khó khăn, giá cả bấp bênh cùng thói quen sản xuất lúa 3 vụ, THT ra đời để thực hiện ý tưởng trồng 2 vụ lúa 1 vụ màu, cụ thể là dưa hấu. Qua sự tích lũy kinh nghiệm của các thành viên nên THT đã xây dựng uy tín trên thị trường, nhờ đó, dưa hấu của THT luôn có thương lái đến thu mua với giá cao hơn thị trường, giúp ổn định đầu ra và cho lợi nhuận đạt khoảng 15 triệu đồng/công. Đến nay, THT đã tăng lên 37 thành viên với diện tích canh tác 42,8ha; trong đó có 4 hộ (2ha) đầu tư màng phủ trồng dưa hấu chuyên canh cho lợi nhuận 350 triệu/ha/năm…

Đổi mới, nâng cao hiệu quả

Với chủ đề thi đua "Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả HTX", hằng năm Liên minh HTX thành phố đều xây dựng kế hoạch phát động thi đua gắn liền với xây dựng mô hình HTX tiên tiến. Qua hơn 2 năm triển khai, tính đến tháng 6-2019, tổng số HTX trên địa bàn thành phố là 269 HTX, tăng 42 HTX so với đầu năm 2017. Tổng vốn điều lệ 587 tỉ đồng (tăng 46 tỉ đồng) với 12.021 thành viên (tăng thêm 1.602 thành viên). Tổng doanh thu bình quân mỗi năm đạt khoảng 2.500 tỉ đồng, chiếm tỷ trọng khoảng 4% GRDP của thành phố. Khoảng 60% HTX hoạt động có lãi và đem lại lợi ích thiết thực cho thành viên. Thành phố hiện có 1.443 THT, thu hút khoảng 55.200 hộ tham gia, tăng 93 tổ so với đầu năm 2017.

Phong trào thi đua trong khu vực KTTT thời gian qua đã tạo khởi sắc, chuyển biến tích cực cả về số lượng lẫn quy mô, hiệu quả hoạt động của HTX, THT trên địa bàn thành phố. Để tiếp tục giữ vững phong trào thi đua và xây dựng các điển hình tiên tiến giai đoạn 2019-2021, ông Nguyễn Đức Phương, Chủ tịch Liên minh HTX TP Cần Thơ, cho biết: Một trong những nội dung quan trọng của kinh tế hợp tác, HTX hiện nay là cần thúc đẩy xây dựng các mô hình HTX kiểu mới theo Luật HTX năm 2012. Đồng thời, nhân rộng các mô hình HTX, THT điển hình tiên tiến. Đây là hạt nhân của phong trào KTTT, HTX của thành phố, có vai trò thúc đẩy không ngừng cho sự lớn mạnh của kinh tế hợp tác. Vì vậy, Liên minh HTX thành phố sẽ tăng cường tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức trong cán bộ, thành viên và nhân dân về quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển KTTT, Luật HTX năm 2012 và các văn bản hướng dẫn để mọi người hiểu và tự nguyện tham gia phát triển kinh tế hợp tác, HTX. Đồng thời, tư vấn, hỗ trợ HTX mở rộng quy mô, phát triển thành viên, tăng thêm vốn góp, nâng cao trình độ quản lý điều hành của đội ngũ cán bộ HTX; tích cực liên kết, hợp tác tăng khả năng cạnh tranh, hướng tới phục vụ tốt hơn cho thành viên và người lao động. Cùng với đó, xây dựng mô hình HTX điển hình đều khắp trên các địa bàn, ngành, lĩnh vực hoạt động; trong đó, tập trung xây dựng mô hình trọng điểm HTX ngành lúa gạo, trái cây và thủy sản…

Phát biểu tại Hội nghị HTX điển hình tiên tiến năm 2017-2019, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Dũng, nhấn mạnh: Các sở, ngành, đoàn thể và UBND các quận, huyện tiến hành rà soát lại THT, HTX để có kế hoạch phát triển, nâng chất; có thể chọn lựa xây dựng mô hình HTX kiểu mới tiêu biểu của đơn vị, địa bàn quản lý. Đồng thời, thường xuyên sát sao hướng dẫn, tạo điều kiện và hỗ trợ để các mô hình phát triển. Liên minh HTX thành phố chủ động phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân thành phố thống nhất và triển khai hiệu quả chương trình xây dựng HTX kiểu mới…

Bài, ảnh: T. Trinh

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Gạo sạch