07/04/2021 - 08:31

Đồng chí Phạm Văn Hiểu kiểm tra tiến độ cấp căn cước công dân có gắn chip tại quận Ninh Kiều 

(CT) - Chiều 6-4, tại trụ sở Công an quận Ninh Kiều, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, đến thăm và kiểm tra tiến độ cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) có gắn chip trên địa bàn quận.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, kiểm tra tiến độ cấp CCCD tại Công an quận Ninh Kiều​

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thăm hỏi, động viên và đánh giá cao thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần làm việc của cán bộ chiến sĩ thời gian qua đã cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Gặp gỡ nhiều người dân đến làm CCCD, đồng chí mong muốn bà con tạo điều kiện cho lực lượng làm việc, thông cảm khi phải chờ đợi lâu bởi đây là nhiệm vụ chung nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự của đất nước, mong mọi người cùng chung tay thực hiện tốt. Đồng chí tin rằng với tinh thần quyết tâm, trách nhiệm của chính quyền địa phương và sự hợp tác của bà con, thành phố sẽ nỗ lực tối đa hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ Công an quận Ninh Kiều.​

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, thăm hỏi người dân đến làm CCCD.​

Theo Công an quận Ninh Kiều, được sự hỗ trợ của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố, tính đến nay, đơn vị đã thu nhận trên 72.000 hồ sơ cấp CCCD; bình quân thực hiện khoảng 400 bộ hồ sơ/ngày. Ngoài điểm cố định tại Công an quận, các phường trên địa bàn còn tổ chức cấp CCCD lưu động để phục vụ người dân tốt hơn. Đồng thời ở các mặt công tác khác như đánh lại số hồ sơ hộ khẩu, cập nhật dữ liệu hệ thống… đã hoàn thành 100% chỉ tiêu, vượt tiến độ đề ra.

                           Tin, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết